Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Chúng ta ở bên nhau
   2008-05-19 18:47:08    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, vào hồi 14 giờ 28 phút ngày 12 giờ Bắc Kinh, Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên tây-nam Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te và gây ảnh hưởng tới các khu vực khác, hơn 10 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc đều có cảm giác động đất. Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến ngày 18, trận động đất đã cướp đi tính mạng của hơn 34 nghìn người thuộc 8 tỉnh và thành phố như Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh v.v, làm hơn 240 nghìn người bị thương.

Qúi vị và các bạn thân mến, để tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Tứ Xuyên, bày tỏ niềm tin và quyết tâm khắc phục hậu quả thiên tai động đất của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc xây dựng chương trình đặc biệt mang tên "Chúng ta ở bên nhau".

Muôn người như một, khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

Các bạn thân mến, tâm chấn của trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên lần này là tại Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên ở 31 vĩ độ bắc và 103,4 độ kinh đông, cách thành phố Thành Đô, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên hơn 100 km, Huyện Văn Xuyên có dân số hơn 110 nghìn người. Sau khi xảy ra động đất, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lập tức yêu cầu các bộ ngành liên quan nhanh chóng cứu những người bị thương, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân vùng bị thiên tai. Trung Quốc còn thành lập Bộ Chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất do Thủ tướng Ôn Gia Bảo làm Tổng Chỉ huy. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lập tức đến vùng bị thiên tai chỉ đạo công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả.

Sau khi tới vùng bị thiên tai, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lập tức bắt tay vào việc chỉ huy công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất. Thủ tướng yêu cầu cán bộ và chiến sĩ bộ đội phải gặt bỏ mọi khó khăn, trở ngại, cho dù đi bộ cũng phải có mặt tại những vùng bị thiên tai nghiêm trọng nhất. Thủ tướng nói:

"Thứ nhất là phải cứu người, trọng điểm là những khu vực bị thiên tai nghiêm trọng, khu vực tâm chấn và những khu vực bị mất liên lạc. Bộ đội phải bằng mọi cách đến những nơi này, càng sớm càng tốt, đến sớm một giây là có thể cứu sống được thêm một người".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đến bệnh viện, trường học thăm nhân dân bị thiên tai, thông báo với bà con tình hình thiên tai cũng như tiến triển của công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, miễn là còn một tia hy vọng, lực lượng cứu trợ đều phải nỗ lực gấp trăm lần, quyết không buông lỏng.

Ngày 16, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã đáp máy bay đến Tứ Xuyên, chỉ đạo công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất của địa phương. Sáng 18, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thành phố Thập Phường, đây là thành phố cấp Huyện bị thiên tai nghiêm trọng thứ 4 mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm. Tại một điểm sắp xếp bố trí cho quần chúng bị thiên tai ở bên đường trong nội thành Thập Phường, mấy phụ nữ có người thân gặp nạn đang khóc lóc đau buồn. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến trước mặt họ, ngồi bệt xuống đất, kiên nhẫn an ủi họ. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Được tin bà con bị thiên tai, có người còn mất đi người thân, tôi cũng đau buồn như mọi người. Thiên tai bạc bẽo nhưng tình người chan chứa. Bà con hãy giữ gìn sức khoẻ, Đảng và Chính phủ nhất định sẽ giúp nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn. Trung ương đã huy động hơn 100 nghìn cán bộ và chiến sĩ Quân giải phóng, lực lượng công an vũ trang đang tìm kiếm cứu nạn tại các xã, các làng. Mong bà con hãy yên tâm, miễn là còn một tia hy vọng chúng tôi sẽ đều nhất định nỗ lực lớn nhất giải cứu".

Sau khi xảy ra động đất, Uỷ ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai của Trung Quốc đã khởi động phương án ứng đối khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp một. Sau khi tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh ngày 12, giao thông, điện lực và thông tin của một số vùng bị thiên tai nghiêm trọng trong đó có Huyện Văn Xuyên, tâm chấn của trận động đất đều bị gián đoạn, mất liên lạc với bên ngoài. Bên cạnh đó, động đất gây lên sạt lở núi, cộng thêm thời tiết xấu và các trận dư chấn không ngừng xảy ra đã làm tăng thêm độ khó cho công tác cứu trợ.

Trong tình hình này, Quân đội Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn cán bộ và chiến sĩ cấp tốc đến vùng bị thiên tai, tìm mọi cách giải cứu cho những người dân đang mắc kẹt. Đơn vị cứu trợ đầu tiên của quân đội Trung Quốc đã có mặt tại vùng bị thiên tai chỉ trong 14 phút ngắn ngủi sau khi xảy ra động đất. Để tiến vào Huyện Văn Xuyên-khu vực tâm chấn để cứu nhân dân bị mắc kẹt, cán bộ và chiến sĩ Quân giải phóng, lực lượng công an vũ trang Trung Quốc đã áp dụng nhiều hình thức như không vận, đường thủy thậm chí là đi bộ để tiến vào Văn Xuyên, triển khai công tác cứu trợ.

Kể từ ngày 13 đơn vi bộ đội đầu tiên đội mưa đi bộ đến thị trấn Ánh Tú, Huyện Văn Xuyên đến nay đã có ngày càng nhiều đơn vị bộ đội cứu trợ của Trung Quốc có mặt tại Huyện Văn Xuyên. Ngày 14, Quân đội Trung Quốc đã thả dù các vật tư như hệ thống thông tin vệ tinh, thuốc men, chăn bông v.v xuống các vùng bị thiên tai nghiêm trọng như Huyện lỵ Văn Xuyên, thị trấn Ánh Tú v.v. Máy bay trực thăng quân sự còn chở vật tư cứu trợ và nhân viên cứu trợ đổ bộ xuống huyện lỵ Văn Xuyên, đồng thời chở hàng chục người bị thương đến thành phố Thành Đô cứu chữa.

Ngày 15, Quân đội đã thả thiết bị điện thoại di động xuống huyện lỵ Văn Xuyên, xây dựng các trạm tiếp sóng nhỏ tại đây, làm cho liên lạc bằng điện thoại di động với bên ngoài của Huyện lỵ Văn Xuyên được nối lại. Hiện nay, các con đường tới Văn Xuyên đã khơi thông, công tác cứu trợ đang được triển khai khẩn trương.

Ngày 18, Người phát ngôn Báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Hồ Xương Minh đã giới thiệu tường tận tình hình công tác cứu trợ của quân đội. Ông cho biết:

"Chúng tôi coi cứu tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân là nguyên tắc tối cao trong hành động, miễn là còn một tia hy vọng thì đều phải nỗ lực gấp trăm lần".

1 2 3 4 5