Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Zoran Primorac, 39 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Primorac, năm nay 39 tuổi, nổi tiếng trong làng bóng bàn thế giới về đánh đôi, anh hợp tác với Lupulesku Ilija, thay mặt Đội tuyển Nam Tư hai lần giành được huy chương vàng đôi nam, cùng với sự chia rẽ của đất nước, đối tác đánh đôi vàng này cũng chia tay nhau, anh chuyển sang đánh đơn nam. Primorac, Waldner và Samsonnov Vladimir được tôn vinh là "ba con hổ của châu Âu", nổi tiếng một thời.

Năm 1993, Primorac đã vươn tới đỉnh cao của cuộc đời bóng bàn nhà nghề của mình, tại Cúp thế giới cùng năm, Primorac đánh bại Vương Đào của Trung Quốc, đoạt chức vô địch thế giới cá nhân đầu tiên, chính thức được xếp vào hàng ngũ cao thủ đơn nam tốp đầu. Tại Cúp thế giới năm 1997, anh đã chiến thắng Khổng Lệnh Huy của Trung Quốc, lần thứ hai giơ cao cúp vô địch đơn nam của Cúp thế giới.

Ngày 18 tháng 8 năm 2008, Liên đoàn Bóng bàn quốc tế trao tặng Giải đặc biệt cho Saive Jean-Michel của Bỉ, Primorac của Crô-a-ti-a và Persson của Thụy Điển. Từ khi môn bóng bàn trở thành môn thi đấu chính thức của Ô-lim-pích vào năm 1988 đến nay, ba vị lão tướng này đã tham gia nội dung đơn nam của môn bóng bàn tại toàn bộ sáu kỳ Ô-lim-pích.


1 2 3 4 5