Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Mã Văn Cách, 40 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Mã Văn Cách để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mọi người là ý chí theo đuổi bóng bàn của anh. Cho đến nay, lão tướng đã hơn 40 tuổi này vẫn đang hoạt động sôi nổi trong các giải của Liên đoàn Bóng bàn ở nước ngoài.

Đối với Mã Văn Cách mà nói, mặc dù không có vòng hào quang của vô địch Ô-lim-pích và Giải vô địch thế giới, nhưng trong những ngày gian nan của Đội tuyển Bóng bàn nam Trung Quốc, anh luôn đứng ra bảo vệ danh dự cho Vương quốc bóng bàn. Tại Cúp Bóng bàn thế giới Thiên Tân năm 1995, Mã Văn Cách lần lượt chiến thắng Waldner, Persson v.v, cùng với đồng đội lấy lại huy chương vàng đồng đội nam sau 6 năm. Trước đó, anh còn đoạt vô địch Cúp Bóng bàn thế giới năm 1989 và năm 1992.

Nhưng ngay sau Cúp Bóng bàn thế giới Thiên Tân, Mã Văn Cách đã giải nghệ sang Đức thi đấu qua sự giới thiệu của bạn bè. Mãi cho đến hôm nay, Mã Văn Cách đã qua tuổi "bất hoặc" vẫn đang hăng say thi đấu trên đấu trường bóng bàn.

1 2 3 4 5