Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Persson Joergen, 43 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Muốn tìm hiểu kỷ lục thi đấu của vận động viên Thụy Điển nổi tiếng Persson xin bạn ngược dòng lịch sử những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, các tuyển thủ trẻ hiện đang hoạt động sôi nổi trên đấu trường bóng bàn hồi nhỏ hầu như đều từng xem qua các trận thi đấu của anh. Nhiều năm qua, anh luôn là đối thủ của Đội tuyển Trung Quốc.

Tại Giải vô địch Bóng bàn thế giới năm 2005, anh thắng "Cây vợt trẻ Đức" Timo Boll, sau đó tuyên bố giải nghệ. Hai năm sau, Persson không chịu cô đơn lại quyết định trở lại đấu trường bóng bàn. Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, mặc dù anh lần lượt thua Vương Hạo và Vương Lệ Cần, nhưng thành tích xếp thứ 4 nội dung đơn nam tại Ô-lim-pích đã khiến mọi người lấy làm bất ngờ.

Tên vận động viên thường bị che phủ bởi vòng hào quang của Jan-Ove Waldner này hiện đã trải qua cuộc đời bóng bàn nhà nghề dài hơn Waldner, anh luôn giữ gìn danh dự cho Đội tuyển bóng bàn Thụy Điển, đã đối đầu với sáu thế hệ vận động viên của Trung Quốc.

1 2 3 4 5