Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Jan-Ove Waldner, 43 tuổi, giải nghệ

Jan-Ove Waldner được coi là cây đại thụ trong làng bóng bàn thế giới, trước đây không ai giành được thành tựu như anh. Từ năm 1982 đến năm 2004, anh từng đoạt được huy chương vàng của 17 giải quốc tế lớn và nhỏ, từng tham gia 5 kỳ Ô-lim-pích, anh là tuyển thủ đầu tiên đồng thời giành được huy chương vàng của Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới và Ô-lim-pích trong lịch sử bóng bàn.

Waldner thi đấu cùng với sáu thế hệ vận động viên Trung Quốc. Tại Thế vận hội Bác-xê-lô-na năm 1992, Waldner trong trận chung kết đã thắng tuyển thủ Pháp Gatien Jean-Philippe, giành được huy chương vàng và vươn lên xếp hàng đầu thế giới. Tại Thế vận hội Xít-ni, Waldner thua Khổng Lệnh Huy trong trận chung kết nội dung đơn nam. Nhưng tại Thế vận hội A-ten năm 2004, Waldner 39 tuổi lại lấy lại phong độ, đánh bại Mã Lâm, lọt vào vòng tứ kết đơn nam, một lần nữa khiến mọi người lấy làm kinh ngạc.

Nhưng sau cuộc thi đồng đội Cúp Bóng bàn thế giới Bre-men Đức năm 2006, Waldner đã chia tay đấu trường, nhưng trong lòng các phan hâm mộ Trung Quốc, Waldner vẫn là đối thủ mạnh nhất và là người bạn hữu nghị nhất của người dân Trung Quốc.

1 2 3 4 5