Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Nếu giở lại danh sách tuyển thủ tham gia Giải Bóng bàn Đức mở rộng năm 2009, bạn sẽ phát hiện đây là một giải tập trung nhiều lão tướng bóng bàn, trong đó bao gồm tuyển thủ Tây Ban Nha Hà Chí Văn 47 tuổi, vận động viên Thụy Điển Persson Joergen...Trên thực tế, trong làng bóng bàn thế giới luôn có mặt của những "cây đại thụ", sau đây xin mời các bạn cùng điểm lại 10 lão tướng đơn nam trong làng bóng bàn thế giới(xếp theo độ tuổi từ cao đến thấp).

Hà Chí Văn, 47 tuổi, hiện đang tham gia thi đấu

Jan-Ove Waldner có tiếng tăm nhất đã giải nghệ, nhưng làng bóng bàn thế giới luôn có mặt của những "cây đại thụ". 10 tuổi bắt đầu tập luyện bóng bàn, tuyển thủ Tây Ban Nha người Hoa Hà Chí Văn đã thi đấu 37 năm, hoàn toàn có thể coi là một trong những "cây đại thụ" của làng bóng bàn.

Tại Giải Bóng bàn Đức mở rộng năm 2009, tuyển thủ lớn tuổi nhất phải kể đến Hà Chí Văn thay mặt Đội tuyển Tây Ban Nha tham gia thi đấu. Thân hình của lão tướng ở độ tuổi chú này đã "phát phì", nhưng đứng trước bàn bóng vẫn rất nhanh nhẹn. Phải nhớ rằng, anh đã 47 tuổi.

Năm 1983, Hà Chí Văn tham gia Đội tuyển Quốc gia Trung Quốc. Sau khi giải nghệ năm 1990 từ Đội tuyển Quốc gia, Hà Chí Văn một mình sang Tây Ban Nha và thi đấu tại đó cho đến nay.

1 2 3 4 5