Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 09:32:55    

Tướng quân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Nhật của TQ – Phỏng vấn bà Trần Kiếm Qua phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy

cri

Bà Trần Kiếm Qua chìm đắm trong hồi ức, bà nói :

"Trong khi tưởng nhớ bác sĩ Pê-ti-un, tôi luôn nhớ tới Hồng Thủy. Cả cuộc đời của Hồng Thủy cũng chính là để thực hiện tinh thần chủ nghĩa cộng sản này. Ông đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân TQ, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quân giải phóng nhân dân TQ, cho việc xây dựng và phát triển lâu dài của hai đảng, hai nước và quân đội hai nước."

Năm 1945, theo đà tình hình phát triển của cuộc vận động cách mạng VN và cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật, lật đổ triều đại phong kiến của Bảo Đại, cơ hội thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân VN đã chín muồi. Theo nhu cầu của cuộc đấu tranh trong nước VN, Đảng Cộng Sản Đông Dương nêu ra yêu cầu với Trung ương Đảng Cộng Sản TQ : mong tướng Hồng Thủy và các đồng chí VN khác về nước tham gia chiến đấu.

Để làm tốt công tác chuẩn bị về VN, tướng Hồng Thủy đã dịch những tác phẩm nổi tiếng của Mao Trạch Đông như: "bàn về cuốc đấu tranh lâu dài", "cuộc cách mạng TQ với Đảng Cộng Sản TQ,v.v sang Việt văn. Trước khi lên đường về nước, Mao chủ tịch đã tiếp tướng Hồng Thủy ở vườn táo, các đồng chí lãnh đạo khác của trung ương Đảng là Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh v.v cũng đã đến tiễn tướng Hồng Thủy. Mao chủ tịch nói với tướng Hồng Thủy rằng: "tướng Hồng Thủy tính tình cứng rắn, ngay thẳng. Những cán bộ như vậy sử dụng tốt sẽ là con tuấn mã phi nước đại, bằng không sẽ là con ngựa bất kham." Nóí đến đây bà Trần Kiếm Qua nói một cách thấm thía rằng:

"Thực ra đây là Mao chủ tịch thay mặt Đảng đánh giá những việc làm trong 20 năm của Hồng Thủy kể từ ngày tham gia cách mạng TQ, phản ánh chân thực, tính tình ngay thẳng và trung thực của Hồng Thủy. Ông sang TQ từ năm 16 tuổi, chẳng khác nào như đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của người mẹ TQ, trong tâm huyết của ông đã hòa chung với dòng máu của đại gia đình dân tộc Trung Hoa."

Do chiến tranh, bà Trần Kiếm Qua không thể cùng tướng Hồng Thủy về Việt Nam. Trên đường ông trở về VN, ông nhận được tin vui quân Nhật đầu hàng. Bà Trần Kiếm Qua nói, tướng Hồng Thủy được tin này nhất định vô cùng phấn khởi, vì đây là thắng lợi chung của ông và nhân dân TQ.

Sau khi về nước, tướng Hồng Thủy được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban kháng chiến miền Nam VN, trực tiếp lãnh đạo và tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 1 năm 1948, tướng Hồng Thủy mới 39 tuổi được phong quân hàm thiếu tướng quân đội nhân dân VN năm 1955 được phong quân hàm thiếu tướng của quân giải phóng nhân dân TQ, vì thế, ông trở thành lưỡng quốc tướng quân đầu tiên của TQ và Việt Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 1956, lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy đã qua đời tại Hà Nội do bị ung thư phổi, năm đó ông mới có 48 tuổi. VN đã cử hành Quốc Táng cho vị tướng quân phi thường này.

Cho dù tướng quân Hồng Thủy qua đời quá sớm, thế nhưng, hình ảnh của người cộng sản kiên định suốt đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của tổ quốc Việt Nam và TQ, mãi mãi khắc sâu trong pho sử cách mạng của hai nước Trung Quốc và VN cũng như trong tâm trí của mỗi người chúng ta.


1  2  3