Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 09:32:55    

Tướng quân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Nhật của TQ – Phỏng vấn bà Trần Kiếm Qua phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy

cri
Các bạn thân mến, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày quốc khánh lần thứ 56 của nước Trung Hoa mới, 1 tỷ 300 triệu dân TQ sẽ vui mừng chào đón ngày sinh của đất nước mình. LQ nghĩ rằng, đối với các chiến sĩ lão thành tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật thì Quốc khánh năm nay lại càng có ý nghĩa đặc biệt, đúng như trong hoạt động kỷ niệm thắng lợi 60 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân TQ tổ chức cách đây không lâu nhấn mạnh rằng chính tinh thằn anh dũng đấu tranh kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của các chiến sĩ lão thành, dân tộc Trung hoa mới vùng thóat khỏi cảnh khổ nhục, đi lên con đường ổn định và phồn vinh. Thế nhưng, đối với bà Trần Kiếm Qua, người vợ TQ của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy, người từng tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật năm xưa, thì ngày 1 tháng 10 hàng năm lại có một ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi vì ngày hôm đó là ngày sinh nhật của bà và Tướng Hồng Thủy. Tướng Hồng Thủy là một tướng quân mang quốc tịch nước ngoài duy nhất trong quân giải phóng nhân dân TQ, Ông và phu nhân Trần Kiếm Qua đã cùng kề vai sát cánh với nhân dân TQ trải qua những năm tháng gian khổ trong 8 năm khắng chiến chống Nhật, đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân TQ. Trong tiết mục "cầu vồng hữu nghị" hôm nay, chúng ta cùng ôn lại chặng đường cách mạng của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy ở TQ, nghe bà Trần Kiếm Qua đã 91 tuổi kể lại mối tình giữa bà và tướng quân Hồng Thủy trong khói lửa chiến tranh, để tưởng nhớ công trạng không thể phai mờ của tướng quân Hồng Thủy người bạn vĩ đại của nhân dân TQ.

Tướng Hồng Thủy, trước đây tên là Vũ Nguyên Bác, sinh vào ngày 1 tháng 10 năm 1908 tại Hà Nội; Năm 1925 theo Hồ Chủ Tịch sang TQ, theo học khóa thứ tư trường quân sự Hoàng Phố; Năm 1927 ra nhập Đảng Cộng Sản TQ, tháng 12 năm đó tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu. Sau đó, Tướng Hồng Thủy tham gia cuộc Trường Chinh của TQ, ông là một trong 4 người nước ngoài cùng với quân phương diện một của Hồng quân Công nông TQ hành quân suốt 2500 dặm Trường Chinh.

Bà Trần Kiếm Qua người vợ TQ của tướng Hồng Thủy tên cũ là Trần Ngọc Anh, sinh vào tháng 10 năm 1914 ở huyện Vũ Đài tỉnh Sơn Tây. Sau sự biến ngày 7 tháng 7 năm 1937, cả TQ đã dấy lên ngọn lửa kháng chiến, huyện Vũ Đài xây dựng căn cứ kháng Nhật, bà Trần Kiếm Qua là nữ ủy viên duy nhất của ủy ban dân vận khu 4 của huyện Vũ Đài, ở đây bà đã làm quen với Hồng Thủy cán bộ ban công tác dân vận của Bát Lộ quân lúc đó. Lần đầu tiên gặp nhau, người cán bộ Bát Lộ quân ngoài 30 tuổi, tuấn tú, tràn đầy khí thế đã để lại cho Trần Kiếm qua một ấn tượng sâu sắc. Không bao lâu, được sự giới thiệu của Hồng thủy, Trần Kiếm Qua đã vinh dự gia nhập Đảng Cộng Sản TQ.

Trong những năm tháng hai người cùng công tác và chiến đấu, Tướng Hồng Thủy đến giảng giải về kiến thức của Đảng cho lớp học ngắn hạn mà Trần Kiếm Qua đang học tập tại đó, đồng thời kết hợp giữa tình hình kháng chiến chống Nhật với thực tiễn đấu tranh chống địch ở vùng Đông Bắc tỉnh Sơn Tây, giảng giải về lý luận và chính sách trường kỳ kháng chiến của Đảng. Hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, bà Trần Kiếm Qua tỏ ra rất khâm phục, bà nói :

"Tôi rất khâm phục khoa nói, trình độ diễn thuyết và tri thức uyên bác của Hồng Thủy. Đối với những vấn đề mà tôi nêu ra, Hồng Thủy không những giải thích rất thấu suốt, mà còn giải thích một cách mở rộng hơn. Sở dĩ tôi khâm phục Hồng Thủy là vì , một đồng chí Việt Nam mà thấu hiểu và nắm vững được lý luận cách mạng của TQ, có tình cảm sâu đậm với nhân dân TQ, cũng như hiểu biết sâu sắc và ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân TQ, đồng thời đã ủng hộ với tấm lòng đầy nhiệt huyết."

Qua tướng Hồng Thủy và Trần Kiếm Qua được biết, do lúc đó bọn phản động Quốc Dân Đảng gọi những người đảng Cộng sản là dã thú hồng thủy, nên ông lấy tên là "Hồng Thủy" để tỏ lòng quyết tâm đấu tranh với bọn phản động. Còn cái tên Trần Kiếm qua tràn đầy tinh thần đấu tranh của bà cũng là do tướng Hồng Thủy đặt cho bà và cái tên đó được gọi cho đến ngày nay.

Qua học tập một tháng ở lớp ngắn hạn, Trần Kiế́m Qua và Hồng Thủy càng hiểu nhau hơn, cái tên Hồng Thủy đã in sâu trong lòng bà.

1  2  3