Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-29 16:22:39    
Kỳ tích về Trung Quốc cải tạo tội phạm chiến tranh phát xít Nhật trong đại chiến thế giới lần thứ hai

cri

Những tội phạm chiến tranh Nhật này sau khi về nước, tuyên thề sẽ không gây tội ác mà làm việc lương thiện, làm lại cuộc đời, nỗ lực cho mối tình hữu nghị Nhật-Trung và nền hòa bình thế giới. Họ đã thực hiện lời thề không thay lòng đổi dạ trong suốt nửa thế kỷ. Năm 1957, "Hội liên lạc những người được Trung Quốc phóng thích" thành lập, thông qua nhiều hoạt động như xuất bản sách báo, tổ chức triển lãm.v.v..., các hội viên đã vạch trần phần tử quân phiệt Nhật đã gây tội ác ở Trung Quốc năm xưa, hành động của họ đã gây ảnh hưởng một lớp người Nhật. Năm 2002, con cháu của họ và những nhân sĩ yêu chuộng hòa bình Nhật đã thành lập "Hội kế thừa kỳ tích Phủ Thuận", tiếp tục kết thừa tinh thần hữu nghị Nhật-Trung.

Việc Trung Quốc cải tạo tội phạm chiến tranh Nhật được gọi là "Kỳ tích trong lịch sử nhà tù thế giới". Trước đây là tướng lĩnh cao cấp quân xâm lược, mà ngày nay lại trở thành sứ giả chống chiến tranh. Ông Phổ Ba, học giả quan hệ Trung Nhật Viện khoa học xã hội thành phố Phủ Thuận phân tích kỳ tích này như sau :

Vì sao là kỳ tích ? Bởi vì Sự cải tạo của chúng tôi hết sức khoan hồng, dùng tình cảm để cảm hóa họ. Họ cải tạo ở Trung Quốc 5 năm nhưng ảnh hưởng nửa thế kỷ. Người cải tạo không những biến họ từ ma quỷ trở thành con người, mà còn tiến hành khai thông tâm hồn, trở thành người đồng hành hướng tới cùng một mục tiêu.

Trại cải tạo tội phạm chiến tranh Phủ Thuận hiện nay đã trở thành khu triển lãm giành cho mọi người hồi ức và bài học lịch sử. Tháng 5 năm nay, lại có một tốp tội phạm chiến tranh năm xưa đến đây ăn năn, tạ tội và phản tỉnh quá khứ. Bà Hầu Quế Hoa,giám đốc khu triển lãm trại giam mới đi Nhật về có thể nghiệm sâu sắc về sự ảnh hưởng của "Hội liên lạc những người được Trung Quốc phóng thích" ở Nhật :

Chúng tôi lần này đến Nhật thu tập tài liệu cảm xúc cũng rất sâu sắc. Tôi cảm thấy trước tình hình thế lực cánh hữu ở Nhật hiện nay điên cuồng như vậy, mà vẫn còn một số người kiên trì phản đối chiến tranh bảo vệ hòa bình, làm công tác thúc tiến tình hữu nghị Trung Nhật, làm cho chúng tôi rất cảm động.

Cụ Thôi Nhân Kiệt cán bộ quản giáo năm xưa giờ đây cũng đã 80 tuổi. Trải qua cuộc chiến tranh chống phát xít, tham gia cải tạo tội phạm chiến tranh, nhìn thấy quan hệ Trung Nhật trắc trở không phẳng lặng ngày nay, cụ càng gửi gắm vào thanh niên hai nước Trung Nhật :

Là nhân chứng lịch sử, tôi mong thanh niên Trung Nhật không nên lãng quên lịch sử, nhìn thẳng lịch sử. Tôi cảm thấy rất đau lòng đối với tình hình thế lực cánh hữu ở Nhật ngóc đầu. Mong thanh niên hai nước quí trọng môi trường hòa bình hiện nay, hướng tới tương lai.


1  2  3