Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-18 18:13:00    
Bài ca hữu nghị ngân vang mãi mãi

cri
Ngày 19 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh , vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN , người bạn thân thiết của nhân dân TQ . Chủ tịch Hồ Chí Minh không những đã xây đắp nên tình bạn nồng thắm với các nhà lãnh đạo bậc tiền bối của TQ là : chủ tịch Mao Trạch Đông , phó chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ , thủ tướng Chu Ân Lai , đồng chí Đặng Tiểu Bình v.v , mà còn có sự tiếp xúc mật thiết với nhiều nhân sĩ nổi tiếng khác của TQ , trong đó kể cả nhà thơ cách mạng Tiêu Tam .

Giáo sư Văn Trang nhớ lại rằng :

"Một ngày trời quang mây trắng , không khí trong lành vào tháng 5 năm 1981, chúng tôi đã thăm đồng chí Tiêu Tam -nhà thơ cách mạng bậc tiền bối , mời đồng chí kể lại những mẩu truyện làm quen với đồng chí Hồ Chí Minh tại Pa-ri Pháp vào những năm 20 thế kỷ 20 . Mặc mù nhà thơ Tiêu Tam đã ngoài 80 tuổi , song trí nhớ vẫn rất tốt . Mở đầu buổi nói chuyện , nhà thơ trước hết đưa cho chúng tôi xem cuốn 'Nhật ký trong tù ' do TQ xuất bản và đã xin được chữ ký của chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 60 thế kỷ 20 . Mở ra trang đầu cuốn Nhật Ký , những dòng chữ Hán với nét bút khỏe khoắn đã hiện lên trước mắt chúng tôi :

"Tiêu Tam lão đệ " dịch sang tiếng Việt là " Em trai Tiêu Tam "

---Hồ Chí Minh

---Ngày quốc tế thiếu nhi năm 1960

Đây là lời đề viết tay của đồng chí Hồ Chí Minh , là món quà kỷ niệm quý báu ,song đợi đến khi cụ Tiêu Tam kể hết những mẩu truyện sinh động , chúng tôi mới thật sự cảm nhận tới mỗi tình cảm nồng thắm có từ lâu bao khát trong câu xưng hô thân thiết 'Tiêu Tam lão đệ' này .

Năm 1922 ,tại Pa-ri , để kỷ niệm thắng lợi cách mạng Nga tròn 5 năm , công nhân Pháp đã họp mít tinh và nghe buổi diễn thuyết của nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Pháp sau khi tổ chức diễu hành . Nhà thơ trẻ Tiêu Tam cùng một số học sinh vừa làm vừa học tại Pháp cũng có mặt tại buổi diễn thuyết .

1  2  3  4