Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 15:11:04    
Năm tháng dài lâu , tình bạn nồng thắm - Chương trình đặc biệt chào mừng Ban Việt Ngữ thành lập tròn 55 năm

cri

Các bạn thân mến , 55 năm qua , thế giới đổi thay , TQ đổi thay , VN cũng đã đổi thay , đời sống của chúng ta trở nên khấm khá và thoải mái , quan hệ song phương ngày càng khăng khít , tình hữu nghị giữa chúng ta càng thêm mặn nồng . Trong khi đó , chương trình phát thanh và Ban Việt Ngữ chúng tôi không những có rất nhiều đổi thay cả về số lần phát sóng , thời lượng phát thanh , mà còn có sự biến đổi to lớn về nhân viên cán bộ , các trang thiết bị và hình thức chương trình .

Ngày lụn tháng qua ,vật đổi sao dời . Trên chặng đường 55 năm , Ban Việt Ngữ đã trải qua sự tiếp nối giữa lực lượng phát thanh hàng mấy thế hệ . Này , LQ có biết ban đầu mới thành lập Ban Việt Ngữ có bao nhiêu thành viên không nhỉ ?

Tất nhiên , ban đầu phát sóng chỉ có 3 thành viên thôi , trung bình 23 tuổi , bước sang thập niên 80 thế kỷ 20 , Ban Việt Ngữ đã được phát triển quy mô, đội ngũ đông đảo nhất lên tới 37 biên dịch viên và phát thanh viên ạ . Đến nay , thanh niên trai tráng và cô gái trẻ đẹp năm xưa đều đã đầu tóc bạc phơ .

Nghe LQ nói đến các đồng chí lão niên , Hùng Anh liền cảm thấy kính phục từ đáy lòng . Các bậc đàn anh luôn luôn coi chương trình phát thanh tiếng VN là con em của mình , chăm sóc tận tình và chu đáo . Trong đó rất nhiều người đã nghỉ hưu , lẽ ra hiện nay là thời gian thư giãn và an dưỡng của các cô chú , song họ vẫn luôn luôn quan tâm tới chương trình phát thanh tiếng Việt Nam chẳng kém gì cha mẹ bận tâm chăm lo cho con cái mình vậy .

 Hùng Anh nói rất đúng , chắc những ngày tháng năm xưa mãi mãi là kỷ niệm quý giá nhất đáng ghi nhớ nhất đối với các cô chú đã về hưu . Chú Lê Nhân là một trong ba thành viên của Ban Việt Ngữ lúc mới thành lập , hồi đó chú 22 tuổi , nay chú đã 77 tuổi rồi đấy . Là một trong ba đồng chi sáng lập Ban việt Ngữ , chú đã chứng kiến điều kiện làm việc gian khổ năm xưa :

" Lúc đầu mới thành lập Ban Việt Ngữ , điều kiện làm việc quả là hết sức gian khổ , chỉ có ba máy đánh chữ tiếng Anh , cho nên dịch xong bài còn phải lấy bút đánh vần và thêm dấu . Ban có 3 thành viên trung bình đều hơn 20 tuổi , chúng tôi không có kinh nghiệm về các mặt biên dịch và phát thanh , cũng không có từ điển tiếng Việt , cho nên chúng tôi phải thu lại chương trình của các đài khác để tham khảo học tập..."

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10