Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-07 16:39:14    
"Duyên phận" với TQ của mấy người Hàn Quốc

cri
Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị chỉ cách nhau một eo biển, theo đà quan hệ hai nước không ngừng phát triển, sự đi lại lẫn nhau giữa hai bên cũng không ngừng tăng lên. Gần đây, phóng viên đài chúng tôi khi đến Hàn Quốc phỏng vấn đã quen biết nhiều bạn người Hàn Quốc. Đa số những bạn bè này đều rất có hứng thú đối với Trung Quốc, nhiều bạn còn làm những ngành nghề liên quan đến Trung Quốc.

Ở Hàn Quốc, không những có rất nhiều lưu học sinh Trung Quốc, mà còn có rất nhiều người Trung Quốc làm việc tại Hàn Quốc. Để phản ánh tình hình đời sống của người Trung Quốc ở đó, phóng viên đài chúng tôi lúc đó đang phỏng vấn tại thành phố Pusan chuẩn bị đi thành phố Te-chơn, sau khi biết tin này, ông Choi-young làm việc ở một đoàn thể Hàn Quốc liền tỏ ý sẽ lái xe đưa đi. Lái xe từ Pu-san đến Te-chơn mất 3 – 4 tiếng đồng hồ, trên đường chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau, nói đủ thứ chuyện. Ông Choi-young cho biết, ông rất thích Trung Quốc và nền văn hóa Trung Quốc, ông cho rằng hai nước có rất nhiều điểm giống nhau :

"Khi lần đầu tiên gặp người Trung Quốc là cảm thấy hết sức thân thiết, cảm giác gần gũi này không những bắt nguồn do chúng ta đều là da vàng, gương mặt rất giống nhau, mà cách suy nghĩ và truyền thống văn hóa lịch sử của chúng ta cũng hết sức giống nhau. Tất cả những cái đó đã làm cho cảm giác gần gũi của chúng ta càng tăng lên."

Ông Choi-young là người thành phố Gyeingju có lịch sử văn hóa nổi tiếng Hàn Quốc, ông nói ông rất mong có một dịp đi chơi thỏa mái tại Trung Quốc, nhất là muốn đi thành phố Quế Lâm non nước nổi tiếng Trung Quốc tươi đẹp như thành phố Gyeingju quê hương ông.

Nền văn hóa Trung Quốc và Hàn Quốc gần giống nhau còn thể hiện ở nhiều mặt, ví dụ như văn hóa phật giáo hai nước. Ông Wonteak là pháp sư có tiếng trong giới phật giáo Hàn Quốc, cách đây 10 năm giới phật giáo Trung Quốc đã mời pháp sư tham gia hoạt động khảo sát văn hóa hơn 20 ngày ở Trung quốc. Ông không những tiến hành trao đổi với nhân sĩ giới phật giáo Trung quốc, mà còn khảo sát nhiều danh lam thắng cảnh văn hóa phật giáo Trung Quốc, tham quan nhiều dãy núi nổi tiếng phật giáo Trung Quốc như Ngũ Đài Sơn, núi Nga Mi.v.v... và nhiều văn hóa hang đá phản ánh đời sống phật giáo. Pháp sư cho biết, tượng phật của Ngũ Đài Sơn tỉnh Sơn Tây Trung Quốc có nhiều điểm rất giống tượng miếu hang đá Phật Quốc Tự Hàn Quốc.

1  2  3