Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 15:37:37    
Cột mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Trung Hoa ---Đồng chí Đặng Tiểu Bình với việc Hồng Kông trở về với TQ

cri

Việc duy trì Hồng Kông thực thi chế độ tư bản chủ nghĩa không phải là ngắn hạn . Ngắn hạn là không thể duy trì sự phồn vinh và ổn định lâu dài của Hồng Kông . Vì vậy , đồng chí Đặng Tiểu Bình nhiều lần nêu rõ : " trên vấn đề Hồng Kông , trước hết chúng tôi nêu ra phải đảm bảo chế độ tư bản chủ nghĩa và lối sống hiện hành của Hồng Kông , sau khi trở về với TQ , 50 năm không thay đổi và sau 50 năm cũng không thay đổi . Đồng chí Đặng Tiểu Bình nói , dưới tiền đề chủ thể nội địa thực thi chế độ xã hội chủ nghĩa , việc cho phép chủ nghĩa tư bản tồn tại trong phạm vi nhỏ sẽ càng có lợi cho việc phát triển xã hội chủ nghĩa . Việc duy trì sự phồn vinh và ổn định của Hồng Kông là phù hợp với lợi ích thiết thân của TQ ."

Khi tiếp các ủy viên ủy ban khởi thảo Luật cơ bản đặc khu hành chính Hồng Kông vào tháng 4 năm 1987 , đồng chí nghiêm chỉnh nêu rõ , phải thấu hiểu toàn diện hàm ý trường kỳ không thay đổi phương châm ' một nước hai chế độ '. Đồng chí nhấn mạnh , nếu nói việc không thay đổi chính sách " một nước hai chế độ thì phải nói về cả hai mặt , chúng tôi thực thi chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc TQ , cho nên mới ấn định chính sách 'một nước hai chế độ ' , mới có thể cho phép hai chế độ cùng tồn tại . Nếu như không có Đảng cộng sản TQ , không có xã hội chủ nghĩa ở TQ , liệu ai có thể ấn định chính sách như vậy ? Sau khi giải quyết vấn đề thống nhất theo phương châm ' một nước hai chế độ ' , phải duy trì chính sách Hồng Kông , Ma-cao và Đài Loan 50 năm không thay đổi , sau 50 năm cũng không thay đổi , đồng thời cũng phải đảm bảo chế độ xã hội chủ nghĩa của nội địa TQ không thay đổi . Nếu không có chế độ xã hội chủ nghĩa của nội địa và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản , thì cũng không có sự phồn vinh và ổn định của Hồng Công .

Để thiết thực đảm bảo sự phồn vinh và ổn định lâu dài của Hồng Kông , đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nắm bắt ba vấn đề quan trọng : Một là thực thi nguyên tắc người Hồng Kông quản lý Hồng Kông lấy người yêu nước làm chủ thể , hai là hiểu một cách đúng đắn nguyên tắc tự trị cao độ , ba là ấn định Luật cơ bản thể hiện phương châm ' một nước hai chế độ '

1  2  3  4  5