Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 15:37:37    
Cột mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Trung Hoa ---Đồng chí Đặng Tiểu Bình với việc Hồng Kông trở về với TQ

cri

---Bài của đồng chí Diễm Kiến Kỳ

Hồng Kông xưa nay vốn là lãnh thổ của TQ . Thế kỷ 19 , Anh từng hai lần phát động chiến tranh thuốc phiện xâm lược TQ , buộc chính phủ Đời Nhà Thanh lần lượt ký ' Hiệp ước Nam Kinh ' , ' Hiệp ước Bắc Kinh ' , chia cắt Đảo Hồng Kông và Cửu Long cho Anh . Năm 1898 , chính phủ Anh lại cưỡng bức chính phủ Nhà Thanh ký ' Hiệp ước về mở rộng ranh giới Hồng Kông ' , bắt buộc cho thuê khu vực ' Tân Giới ' trong 99 năm , nhằm xâm chiếm toàn khu vực Hồng Kông .

Sau ngày thành lập nước Trung Hoa mới , lập trường cơ bản của Đảng và chính phủ TQ đối với Hồng Kông là : không thừa nhận ba Hiệp Ước không bình đẳng do bọn Đế quốc gán ép cho TQ , về vấn đề do lịch sử để lại này , TQ sẽ giải quyết hòa bình qua đàm phán trong lúc thời cơ và điều kiện chín muồi ,và duy trì hiện trạng trước khi được giải quyết .

Sau khi chính phủ TQ trình bày rõ thái độ về vấn đề Hồng Kông , thủ tướng Anh bà Thát-trơ quyết định sang thăm TQ để đàm phán với chính phủ TQ về vấn đề Hồng Kông . Mấy hôm trước khi bà sang thăm , ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng sản TQ đã họp hội nghị , một lần nữa khẳng định lại quyết sách nhất định phải thu hồi Hồng Kông vào năm 1997 do đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu ra .

Ngày 24 tháng 9 năm 1982 , đồng chí Đặng Tiểu Bình đã hội kiến bà Thát-trơ , mở màn đàm phán cho vấn đề Hồng Kông giữa TQ và Anh . Đồng chí Đặng Tiểu Bình nói với bà Thát-trơ một cách bình tĩnh và kiên định rằng : ' lập trường cơ bản của chúng tôi đối với Hồng Kông là rất rõ ràng , chủ yếu gồm có ba vấn đề : một là vấn đề chủ quyền , hai là TQ sẽ áp dụng biện pháp gì để quản lý Hồng Kông và tiếp tục duy trì sự phồn vinh của Hồng Kông sau năm 1997 , vấn đề thứ ba là : chính phủ hai nước TQ và Anh phải thương lượng ổn thỏa làm thế nào khiến Hồng Kông không xuất hiện sự bấp bênh lớn trong 15 năm kể từ nay đến năm 1997 .' Đồng chí Đặng Tiểu Bình nghiêm túc nêu rõ : ' vấn đề chủ quyền không phải là vấn đề có thể thảo luận . Hiện nay thời cơ đã chín muồi , điều cần phải khẳng định rõ là : TQ sẽ thu hồi Hồng Kông vào năm 1997 .'

1  2  3  4  5