Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 15:37:37    
Cột mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Trung Hoa ---Đồng chí Đặng Tiểu Bình với việc Hồng Kông trở về với TQ

cri

Tháng 4 năm 1984 , khi hội đàm với ngoại trưởng Anh Ji-vơ-ri Hao , đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu rõ : trong 13 năm quá độ chắc không phải yên lặng lắm . Có người muốn phá hoại và đã bắt đầu phát ra tín hiệu . Bây giờ ý thức tới việc này và đưa ra vấn đề là điều cần thiết .Chúng ta phải nhận thức rằng , trong thời kỳ quá độ có rất nhiều việc phải làm , cần sự hợp tác của cả hai bên . Vì vậy , đồng chí đề nghị với phía Anh là thành lập tiểu ban liên lạc chung Trung Anh tại Hồng Kông , tiểu ban liên lạc này có thể họp tại Bắc Kinh , Lôn Đôn và Hồng Kông . Qua nhiều lần thương lượng giữa hai bên , Anh đã chấp nhận đề nghị này . Nhiều mâu thuẫn và vấn đề cụ thể giữa TQ và Anh đã được giải quyết dưới hình thức tổ chức này . Chính vì làm theo những sắp xếp chu đáo của đồng chí Đặng Tiểu Bình , nhất là nhờ có hai vũ khí pháp luật mạnh mẽ là Tuyên bố chung Trung Anh và Luật cơ bản , TQ luôn luôn nắm quyền chủ động đấu tranh trong vấn đề trọng đại .

Mục đích giải quyết vấn đề Hồng Kông bằng phương châm ' một nước hai chế độ ' , có nghĩa là vừa phải thu hồi Hồng Kông , lại phải duy trì sự phồn vinh và ổn định của Hồng Kông . Đồng chí Đặng Tiểu Bình hết sức quan tâm tới sự quá độ bình ổn của Hồng Kông , để thật sự đảm bảo phồn vinh và ổn định lâu dài của Hồng Kông sau khi trở về với TQ .

Năm 1984 , bà Thát-trơ sang TQ để ký Tuyên bố chung Trung Anh , đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đi sâu trình bày với bà chỗ dựa và điểm xuất phát về chính sách Hồng Kông của TQ . Đồng chí nêu rõ, nếu giải quyết vấn đề Hồng Kông qua phương thức hòa bình thì vừa phải xem xét đến tình hình thực tế của Hồng Kông , lại phải xem xét đến tình hình thực tế của TQ và của Anh . Đối với vấn đề Hồng Kông , chỉ có phương châm ' một nước hai chế độ ' là ba bên đều có thể chấp nhận được , tức là cho phép Hồng Kông tiếp tục thực thi chủ nghĩa tư bản , bảo lưu vị thế của cảng tự do và trung tâm tiền tệ , ngoài ra không còn biện pháp nào khác .

1  2  3  4  5