Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-28 23:07:41    
Khổng Tử

cri

 Khổng Lâm hay còn gọi là "Chí Thánh Lâm" nằm cách thành Khúc Phụ một km về phía bắc, rộng hơn 2 nghìn ha là khu mộ Khổng Tư và dòng tộc của ông, đến nay đã có hơn 2500 năm, là khu mộ thị tộc lâu đời nhất và rộng nhất trên thế giới. Đồng thời cũng là khu mộ thị tộc và viên lâm nhân tạo có qui mô lớn nhất, lâu đời nhất và được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở TQ. Thần đạo Khổng Lâm dài 1000 mét, cây cối um tùm và phần lớn là được trồng từ thời nhà Tống và nhà Nguyên. Cuối hàng cây là cổng chào "Chí Thánh Lâm", cửa lớn của Khổng Lâm, ngược lên phía bắc là Nhị Lâm Môn, một kiến trúc khiểu thành lũy hay còn gọi là "quan lâu". Chung quanh xây tường cao 4m, chu vi hơn 7000m. Trong có một con sông, tức sông Chu Thủy-Thánh Thủy nổi tiếng. Cách phía bắc cầu Chu Thủy không xa là Hanh Điện -nơi đặt đồ tế Khổng Tử. Trước điện có những con thú như Ông Trọng, Vọng Trụ, Văn Báo, Giác Đoan...Nơi chính giữa sau Hanh Điện là mộ Khổng Tử.

 Phía đông mộ Khổng Tử có đình, là nơi dừng chân của vua Trấn Tông nhà Tống, vua Thánh Tổ và vua Cao Tông Nhà Thanh khi tới đây tế Khổng Tử. Trong Khổng Lâm, ngoài mộ Khổng Tử ra phải kể đến mộ của vợ Khổng Hiến Bồi-hậu duệ đời thứ 72 của Khổng Tử Vu Thị Phường là có qui mô và qui cách cao nhất. Vu Thị vốn là con gái của vua Càn Long, do lúc đó người Mãn Thanh và người Hán không thông hôn nên nhà vua đã cho con gái làm con nuôi của đại thần nhất phẩm Vu Mẫn Trung, sau đó gả cho Diễn Thánh Công với danh nghĩa là con gái của Vu Mẫn Trung, gọi là Vu Thị Phường. Trong Khổng Lâm còn có ngộ của một danh nhân đó là Khổng Thượng Nhiệm, nhà sân khẩu Nhà Thanh, nổi tiếng với cuốn "Quạt Hoa Đào".
  Khổng Tư-nhà tư tưởng, nhà giáo dục và người sáng lập nhọ học nổi tiếng thời cổ đại TQ.
  Khổng Tử <551—479 trước công nguyên> tên Nhạc, tự Trọng Ni là người nước Lỗ cuối thời xuân thu . Ông là nhà tư tưởng, nhà giáo dục và người sáng lập nho học nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc. Tương truyền có 3 nghìn đệ tử, hiền đệ tử tới 72 người. Ông từng đưa các đệ tử đi chu du các nước trong 14 năm dòng dã. Khổng Tử còn là một nhà chỉnh lý văn hiến cổ, từng chỉnh lý các cuốn "thờ", "thư", định "lễ", "nhạc", viết lời tựa Chu Dịch", viết "Xuân thu". Tư tưởng và học thuyết của Khổng Tử đã có ảnh hưởng sâu xa trong các đời sau.

 


1  2  3  4  5  6  7