Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Có tình thương sẽ có quê nhà.
   2008-05-20 17:46:34    cri

Đứng trước thiên tai địa chất to lớn này, sinh mệnh con người rất nhỏ bé, hàng chục nghìn sinh mệnh trong chốt lát đã rời khỏi chúng ta. Điều khiến chúng ta rất đau lòng là: Khi xảy ra động đất, chính là lúc các cháu đang trong giờ học ở lớp, hôm qua các cháu còn tung tăng trên sân trường lúc này đã bị chôn vùi hàng trăm hàng nghìn dưới đống đổ nát.

Dưới sự cố gắng giải cứu của những người cứu hộ, một số cháu đã may mắn sống sót. Thế nhưng, đứng trước quê nhà bị huỷ hoại, đứng trước xác người thân bị động đất cướp đi tính mạng, các cháu lúc này là vô trợ.

Nhưng đồng thời, các cháu cũng là may mắn, bởi vì có vô số cha mẹ, ông bà đang dành tình thương và quan tâm các cháu. Vô số gia đình và người thân đang dùng tình thương xây dựng từng ngôi "nhà" ấm cúng cho những trẻ mồ côi này.

Tuy hiện nay công tác nhận nuôi trẻ mồ côi vùng bị động đất còn chưa bắt đầu, nhưng tại các nơi Trung Quốc, thậm chí hải ngoại, có hàng chục nghìn người gọi điện thoại cho đường dây nóng nhận nuôi trẻ mồ côi động đất, bày tỏ sẵn sàng nhận nuôi trẻ mồ côi.

Phó chủ tịch chính quyền tỉnh Tứ Xuyên Lý Thành Vân gần đây nói, chính quyền sẽ chịu trách nhiệm học phí cho trẻ mồ côi bị động đất. Nếu trẻ mồ côi động đất thi đỗ Đại học, chính quyền sẽ đảm nhiệm toàn bộ học phí. Nếu không thi đỗ Đại học, sẽ cho trẻ mồ côi học trường hướng nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm giúp các cháu tìm công ăn việc làm. Đối với các trẻ mồ côi trong giai đoạn Sơ trung, sẽ sắp xếp theo độ tuổi lớn nhỏ, chi phí cũng sẽ do chính quyền đảm nhiệm.

Để đảm bảo các cháu mau chóng được đi học trở lại, hiện nay vùng thiên tai đang khẩn trương dựng các lớp học tạm thời, đồng thời tổ chức giáo viên và người tình nguyện triển khai khoa học hữu hiệu việc hướng dẫn tâm lý và mọi hoạt động tập thể, giúp các cháu mau chóng thoát khỏi bóng đen thiên tai.

9 giờ 30 phút sáng ngày 19, các học sinh Cao trung năm thứ ba trường Trung học Bắc Xuyên bị tai nạn nghiêm trong trong trận động đất lớn Văn Xuyên đã làm lễ đi học trở lại tại Trung tâm đào tạo Trường Hồng thành phố Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên. Được biết, chính quyền nhân dân tỉnh Tứ Xuyên qua thận trọng nghiên cứu và được Bộ Giáo dục Trung Quốc đồng ý, quyết định 40 huyện (thành phố, quận) bị thiên tai nghiêm trọng trong 6 vùng bị động đất nặng của tỉnh này sẽ hoãn thời gian tổ chức thi Đại học năm 2008.

Còn nhớ khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến thăm phòng trẻ mồ côi tại khu sắp xếp người dân bị thiên tai động đất ở nhà thi đấu Cửu Châu Miên Dương Tứ Xuyên, Thủ tướng đã dùng giọng nói có chút nghẹn ngào nói với các cháu:

"Các cháu cứ yên tâm, nhà nước sẽ trông coi các cháu. Nhà nước trông coi các cháu sinh hoạt, trông coi các cháu đi học, các cháu nhất định sẽ như ở nhà mình vậy. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Đây là một thiên tai, các cháu đã may mắn được sống, thì phải sống cho xứng đáng."

Đúng vậy, may mắn được sống, thì phải sống cho xứng đáng, trên đời còn có rất nhiều người hảo tân sẽ giúp các cháu. Để tình thương kéo dài, để tình thân kéo dài, mang lại một mái nhà ấm cúng hạnh phúc cho tất cả trẻ mồ côi ở vùng bị thiên tai, tin rằng người Trung Quốc sẽ lập nên kỳ tích.

Sau khi xảy ra trận động đất lớn Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc, chúng ta luôn thương tiếc về những người không may bị thiệt mạng, cầu mong điều tốt lành cho người thân còn sống của họ. Sau khi thương tiếc chúng ta phải lau khô nước mắt, bởi vì chúng ta biết, những người bị thiệt mạng cần chúng ta kiên cường, nhân dân vùng bị thiên tai cần chúng ta kiên cường, chúng ta phải cùng nhân dân vùng bị thiên tai tay trong tay, xây dựng lại cho họ một quê nhà hạnh phúc tươi đẹp từ trên đống đổ nát.


1 2 3 4 5 6