Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Có tình thương sẽ có quê nhà.
   2008-05-20 17:46:34    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, ngày 20 là ngày thứ 2 trong ba ngày Quốc tang tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Vào hồi 14 giờ 28 phút ngày 12 giờ Bắc Kinh, Huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên tây-nam Trung Quốc đã xảy ra trận động đất lớn 8 độ rích te. Tính đến ngày 19, trận động đất này đã cướp đi tính mạng của 34074 người 8 tỉnh, thành phố và khu tự của trị như Tứ Xuyên, Cam Túc v.v ở Trung Quốc.

Các bạn thân mến, trong ngày Quốc tang này chúng ta hãy cầu nguyện cho những vong linh bất hạnh yên nghỉ dưới suối vàng, cầu nguyện cho tất cả những người đã chiến thắng thần chết trong thảm hoạ thiên tai này càng thêm kiên cường. Tính đến nay trận động đất đã bước sang ngày thứ 9, dưới sự quan tâm và cứu trợ hết mình của Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, nhân dân vùng bị thiên tai đã được chăm sóc tận tình và chu đáo về các mặt ăn, ở, mặc và đi lại. Những mái nhà tạm thời tuy đơn xơ nhưng an toàn và ấm áp tình thương đang được xây dựng trên những đống đổ nát.

Nỗi đau khổ của Văn Xuyên là vết thương trong lòng của nhân dân cả nước.

Vào hồi 14 giờ 28 phút chiều 19 giờ Bắc Kinh, cũng tức là thời điểm xảy ra trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên 7 ngày trước, trên bầu trời cả nước Trung Quốc đã vang lên tiếng còi ô-tô, tiếng còi tàu, tàu thủy và tiếng còi báo động phòng không, các nhà lãnh đạo Trung Quốc: Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo cùng với nhân dân cả nước đã mặc niệm 3 phút.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Trung Hoa mới xác định ngày Quốc tang tưởng niệm những người gặp nạn trong thiên tai, đã nêu bật sự tôn trọng đối với tính mạng của Chính phủ Trung Quốc, thể hiện quan điểm cầm quyền "lấy dân làm gốc" của Chính phủ Trung Quốc.

Trận động đất có cường độ lớn nhất trong lịch sử Nước Trung Hoa mới này đã cướp đi tính mạng của hơn 30 nghìn người, số người gặp nạn rất có thể sẽ vượt quá 50 nghìn. Cả nước Trung Quốc đã để tang 3 ngày, thể hiện lên sự tôn trọng đối với người gặp nạn, sự quan tâm đối với những người còn sống của Chính phủ Trung Quốc. Rất nhiều người gặp nạn không những là nỗi bất hạnh của muôn vàn gia đình mà cũng là sự tổn thất to lớn của Nhà nước. Tôn trọng tính mạng không những phải dốc sức giải cứu, quan tâm và giúp đỡ những người may mắn sống sót mà còn phải dành cho những người không may gặp nạn sự tôn trọng và danh dự cuối cùng.

Bày tỏ sự thương tiếc của mọi người bằng hình thức Quốc tang ắt sẽ gắn bó sức mạnh của toàn dân tộc, bất kể đau khổ và gian nan lớn đến đâu chúng ta đều nhất định sẽ vượt qua. Trong ngày Quốc tang đầu tiên, cộng đồng quốc tế đồng loạt chia sẻ với nhân dân Trung Quốc nỗi đau thương tiếc những người gặp nạn trong trận động đất nghiêm trọng ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên thông qua các hình thức khác nhau. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun ngày 19 đến Trụ sở của Phái đoàn Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc viếng những người gặp nạn. Ông viết trong Sổ tang rằng: Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc vĩ đại trước cuộc khủng hoảng to lớn.

Chiều 19, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chánh Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ Ô-đơ-dô-ni-kít-de đã đến viếng tại Trụ sở của Phái đoàn Trung Quốc. Ông đã dành hơn 10 phút viết những lời đầy tâm huyết vào Sổ tang. Ông cho biết:

"Trận động đất xảy ra ở Trung Quốc lần này là một thảm họa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, đã cướp đi tính mạng và tài sản của rất nhiều người. Tôi mong nhân dân Trung Quốc sớm vượt qua những gian nan trong thảm họa này, chiến thắng thiên tai như trước đây".

1 2 3 4 5 6