Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Có tình thương sẽ có quê nhà.
   2008-05-20 17:46:34    cri

Vì sức khoẻ của nhân dân vùng bị thiên tai.

Tại vùng thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên, mọi người còn trông thấy có rất nhiều gam màu "Trắng". Sau khi xảy ra động đất ngày 12, hơn 10 nghìn cán bộ y tế đến từ các nơi Trung Quốc đã cấp tốc đến vùng bị thiên tai, triển khai công tác cứu chữa cho những người bị thương. Ngày 19, phóng viên Đài chúng tôi đã có mặt tại thành phố Giang Du, Tứ Xuyên. Thành phố nhỏ bé này giáp với các thành phố Miên Dương, Huyện Văn Xuyên v.v bị tàn phá nghiêm trọng trong trận động đất lần này, bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Du đã gánh vác nhiệm vụ cứu chữa cho những người bị thương sau khi xảy ra động đất. Giám đốc bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Du Hồ Vĩnh Quang cho biết:

"Trong tình hình thuốc men rất thiếu thốn, bệnh viện chúng tôi vẫn dốc sức cứu chữa cho mỗi người bị thương, cán bộ và nhân viên y tế bệnh viện chúng tôi gần như hai ngày không ngủ tí nào, mệt quá thì nằm nghỉ vài phút trên thảm cỏ bệnh viện, sau đó lại tiếp tục cứu chữa cho những người bị thương".

Giám đốc Hồ Vĩnh Quang cho biết, Bệnh viện Trường Chinh trực thuộc Đại học Quân y số 2 Thượng Hải và Bệnh viện số 1 thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô cũng đã cử các y bác sĩ chủ chốt đến chi viện. Bác sĩ Vương Lê Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện số 1 thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đang cứu chữa những người bị thương cho biết, sau khi nhận được nhiệm vụ, họ đã tranh thủ từng giây, từng phút, cấp tốc đến vùng bị thiên tai động đất, mong có càng nhiều thời gian để cứu chữa cho những người bị thương. Ông nói:

"8 giờ 10 phút nhận được thông báo, 10 giờ rời khỏi bệnh viện, 11 giờ lên máy bay, 2 giờ chiều đến sân bay Song Lưu Thành Đô, sau đó 12 giờ đêm đến bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Du".

Ngay trong phút đầu xảy ra động đất, bệnh viện các nơi Trung Quốc đã lần lượt nhận được đơn tình nguyện của các y bác sĩ, bày tỏ nguyện vọng được đến vùng bị thiên tai. Ban đầu, tại các vùng bị thiên tai nghiêm trọng như huyện Văn Xuyên, huyện Bắc Xuyên v.v, do sạt lở nên đường sá bị gián đoạn, các y bác sĩ đã cùng với quân đội đến vùng bị thiên tai nghiêm trọng bằng các hình thức không vận, đường thủy, thậm chí đi bộ trong tình hình không ngừng xảy ra các trận dư chấn. Ông Cao Cường, Trưởng Tiểu ban y tế phòng dịch Bộ Chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết:

"Trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên đã làm rung động trái tim của 6 triệu cán bộ y tế trong cả nước. Trong tình hình đường sá bị gián đoạn, một số nhân viên y tế của Quảng Đông, Trùng Khánh đã đeo ba lô đựng các dụng cụ y tế và thuốc men đi bộ mấy chục cây số đến huyện lỵ Văn Xuyên, khám chữa và di chuyển 74 người bị thương nặng, khiến mọi người hết sức cảm động".

Tại Bệnh viện phụ sản Quận Cẩm Giang thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, một y tá làm việc suốt ngày tại bệnh viện không có thời gian dòm ngó đến con mình cho biết:

"Tất cả trẻ sơ sinh chúng tôi đều phải trông coi, vì bố mẹ các cháu không ở đây. Đều do chúng tôi trông coi, cho các cháu ăn, ghi chép các con số. Con tôi bây giờ còn ở trường học."

Có một số y bác sĩ, để cứu chữa cho người bị thương, thậm chí đã mất con của mình. Y tá Trần Hiểu Hộ, 24 tuổi, khoa Nội tiết Bệnh viên nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, đã mang bầu, khi xảy ra động đất, cùng các y bác sĩ khác, cõng, khiêng người bệnh hết đợi này đến đợt khác, sau khi di chuyển thành công 68 người bệnh, chị không may bị sẩy, đối với nỗi đau khổ của mình, chị đã nhẹ nhàng nói với phóng viên, "Tôi còn trẻ, còn có dịp lấy con."

Việc phòng dịch y tế tại vùng động đất cũng là điều mọi người quan tâm. Sau động đất, Bộ Y tế Trung Quốc lập tức cử đội phòng dịch y tế gồm 646 người đi vùng bị thiên tai triển khai công tác phòng dịch y tế, tỉnh Tứ Xuyên cũng tổ chức 1380 nhân viên phòng dịch y tế tiếp tục làm công tác phòng dịch y tế tại các vùng bị thiên tai, 14 giờ 40 phút ngày 19, chiếc máy bay lên thẳng dùng vào việc phun thuốc bột khử trùng đầu tiên đã cải tiến thành công, bay đến vùng bị thiên tai phun thuốc bột khử trùng.

Hiện nay, khu vực bị thiên tai không có báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng bất ngờ xảy ra.

1 2 3 4 5 6