Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008
   2008-02-09 17:12:16    CRIonline

H: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008.

N: Tôi là chuyên gia Việt Nam Như Ngọc.

H: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục trở lại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh thưởng thức Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008. Vừa rồi chúng ta đã thưởng thức phần 1: chương tình ruột thịt và tình bạn, tiếp theo là phần hai: tình yêu quê hương và hạnh phúc.

N: Sau khi thưởng thức phần 1, tôi thấy rất cảm động, nghệ sĩ ba thế hệ gồm các bậc lão thành, trung niên, và thế hệ trẻ đã trình bầy rất nhiều dân ca kinh điển, mỗi bài đều có đặc sắc riêng. Tin rằng phần 2 sẽ càng tuyệt vời hơn.

Bài:Bạn hãy ở lại quê tôi

Đại ý lời ca: Hoa bên đường đang chờ đơm bông, quả trên cây đang chờ người hái, xin bạn hãy ở lại quê tôi

H: Các bạn thính giả thân mến, bài hát "Bạn hãy ở lại quê tôi" mang đậm màu sắc dân tộc miền tây nam Trung Quốc đã mở màn cho phần 2 nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008. Bây giờ là chương tình yêu quê hương, ca sĩ sẽ trình bầy những bài hát với chủ đề ca ngợi quê hương.

N: Sau đây xin mời thưởng thức bài hát dân tộc Mèo, bài này đã tâm trạng vui vẻ đón tết của dân tộc Mèo.

Bài "Tiếng hát trên đỉnh núi Mèo"

Đại ý lời ca: Núi mèo cao ngút ngàn, cảnh đẹp biết bao nhiêu, gió xuân ấm áp hoa thơm ngát, cô gái Mèo trong điệu múa mùa xuân, tiếng khèn vui rộn rã lòng người

H: Quý vị và các bạn đang nghe Chương trình đặc biệt mừng xuân Mậu Tý mang tên: Nhạc hội đón xuân Bắc Kinh 2008, tôi là Hải Vân.

N: Tôi là Như Ngọc.

H: Trung Quốc có 56 dân tộc, văn hóa dân tộc các địa phương phong phú đa dạng, văn hóa dân tộc địa vực khác nhau đã thể hiện bản sắc văn hoá khác nhau của từng khu vực. Sau đây xin mời thưởng thức ba ca sĩ trình bày dân ca "Sông Hoàng Hà có 99 khúc" theo ba phong cách thể hiện khác nhau. Trước hết là phong cách khu vực Nội Mông.

Bài: Sông Hoàng Hà có 99 khúc

Đại ý lời ca: Anh có biết sông Hoàng Hà có bao nhiêu khúc, có bao nhiêu con thuyền, có bao nhiêu người kéo thuyền trên sông

N: Tiếp theo xin mời thưởng thức phong cách nguyên sinh thái Thiểm Tây.

Bài: Sông Hoàng Hà có 99 khúc

H: Sau đây là bài dân ca cổ Thiểm Bắc.

Bài: Sông Hoàng Hà có 99 khúc


1 2 3 4 5 6