Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--II
   2006-12-03 16:41:36    cri

Những mẩu chuyện giữa Đài chúng tôi với thính giả còn rất nhiều, các bạn đồng nghiệp của Ngọc Ánh ở các ban Ngoại ngữ khác cỏ thể kể rất nhiều.

Ông Hoàng Diên Linh nói

"Các bạn thính giả nô nức gửi thư cho chúng tôi, có bạn ngày nào cũng viết một bức thư ghi lại nội dung phát thanh trong ngày, rồi thì ai đọc phần tin, đều nhớ rất rõ, có bạn thậm chí một ngày viết hai bức nữa cơ."

Cuối tháng 2 năm nay, chị Phạm Thị Học ở tỉnh Bình Định đã đan 10 chiếc khăn quàng len gửi tặng Ban Việt Ngữ chúng tôi, vừa qua chị lại đan thêm 6 chiếc áo len gửi đến tặng chúng tôi. Trong thư chị viết: Tôi là thính giả trung thành của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi đan khăn len và áo len là để bày tỏ tình cảm chân thành của tôi đối với quý Đài.

Chị Khương Lộ cán bộ của Ban tiếng Tây Ban Nha nói:

"Một sinh viên Cu ba tên là Evelio cách đây ít lâu đã cùng các bạn mình tổ chức một cuộc triển lãm về Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc".

43 Ban ngôn ngữ phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều có tiết mục "Hộp thư thính giả", và đều nhận được rất nhiều thư của thính giả các nước với những lời góp ý hoặc kiến nghị xây dựng bổ ích. Bà Sử Lợi phó chủ nhiệm Ban liên lạc thư thính giả nói:

"Mỗi ban ngôn ngữ đều có tiết mục giao lưu với thính giả, bất kể nội dung của các tiết mục khác của Bản Đài thay đổi như thế nào, nhưng riêng các nội dung như: Giao lưu với thính giả, hỏi thăm, giải đáp thư thính giả v v ... của tiết mục Hộp thư là không thay đổi, bởi vì đây là nhịp cầu nối liền Bản đài với thính giả, rất được thính giả hoan nghênh. "

Những mẩu chuyện về thính giả thật là kể không xuể, mỗi mẩu chuyện đều đậm đà nghĩa tình. Thính giả năm châu coi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn chân thành, là người thân gần gũi. Do vậy mà khi người bạn mà mình tâm đắc bước vào tuổi 65, thì rất nhiều lời chúc mừng, rất nhiều thiếp mừng từ khắp thế giới bay đến.

Tổng thống Ga Bông Bongo nói:

"Chúc mừng ngày sinh lần thứ 65 của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mong Ga bông và Trung Quốc sâu sắc hợp tác trên lĩnh vực phát thanh."

Thính giả Ma Rốc Buwadina nói:

"Nhân dịp chào mừng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm, xin chúc sự nghiệp phát thanh của quý Đài đạt được thành tựu to lớn hơn nữa."

Chủ tịch Hội thính giả Ta min Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc toàn Ấn Độ Selvam nói:

"Sau này, tất cả thính giả Ta min vẫn tiếp tục góp phần cho sự phát triển của Đài phát thanh Quốc tế trung Quốc."

Thính giả Nhật bản nói:

"Ngày 3 tháng 12 năm nay là ngày Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm, xin bày tỏ chúc mừng nhiệt liệt. Sau này, tôi sẽ tiếp tục đón nghe các chương trình của quý Đài, chúc chương trình của quý đài ngày một hấp dẫn."

Bà Chiêu Tư Hồng Hoa kiều tại Mỹ nói:

"Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính là dải thời gian, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi với Tổ quốc Trung Hoa. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thật là: Đài Trung Quốc với âm thanh trìu mến Như biển cả thắm đượm nghĩa chân tình."


1  2  3  4