Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--II
   2006-12-03 16:41:36    cri

Nghe Online

Các bạn thân mến, ngày 3 tháng 12 năm nay là ngày sinh lần thứ 65 của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Đối với một Đài phát thanh phủ sóng khắp thế giới bằng 38 thứ tiếng ngoài và 5 thứ tiếng Trung Quốc mà nói, điều khiến mọi người phải xúc động nhất là tình cảm của bản Đài nối liền với đông đảo các bạn thính giả khắp năm châu. Sau Đây Ngọc Ánh xin kể cho các bạn nghe những mẩu chuyện giữa Đài chúng tôi với các bạn thính giả.

Phải chăng bạn còn có ấn tượng là, vào tháng 3 năm 2004, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có lời nói đầu trước các phóng viên tại buổi họp báo rằng:

"Hơn 30 học sinh trung học ở thành phố Tonika bang Kansas Mỹ nêu cho tôi 54 câu hỏi, trong đó bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng có những vấn đề liên quan đến sinh hoạt và sở thích của tôi như: tôi thích ăn món gì, có biết chơi võ thuật hay không, thậm chí mã số giày của tôi là bao nhiêu. Các cháu quả là đã đưa tầm mắt của mình sang Trung Quốc rồi."

54 vấn đề mà thủ tướng Ôn Gia Bảo vừa nhắc đến, là do ông Wilds, thính giả lâu năm của tiếng Anh Đài chúng tôi và các em học sinh của ông cùng nêu ra. Ông wilds ban đầu không mấy hiểu gì về Trung Quốc, nhưng sau khi nghe Đài, càng nghe, ông càng có hứng thú đối với nền văn hóa Trung Quốc.

"Chúng tôi có thể hiểu biết rất nhiều về nền Văn hóa Trung Quốc, cả về những ngày lễ ngày tết của Trung Quốc, ví dụ như Tết xuân."

Ông Wilds không những nghe Đài chúng tôi mà còn giới thiệu cho học sinh của mình cùng nghe. Năm 2004, qua nghe Đài chúng tôi, ông Wilds được biết Trung Quốc sắp triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, thủ tướng Trung Quốc sẽ trả lời câu hỏi của các phóng viên, thế là ông liền tổ chức hoạt động dành cho các em học sinh mang chủ đề là "Nếu có dịp gặp gỡ thủ tướng Trung Quốc, thì em sẽ hỏi thủ tướng vấn đề gì? " Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, ông Wilds đã thu tập được 54 câu hỏi của các em học sinh rồi gửi cho Đài chúng tôi nhờ chuyển cho thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Ông Wilds không ngờ là, buổi họp báo vừa bắt đầu, các phóng viên còn chưa kịp nêu câu hỏi, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã hồ hởi nhắc đến những câu hỏi trên đây của mình. Điều khiến ông Wilds kinh ngạc và mừng rỡ là, cuối năm 2004, ông đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi "55 năm nước Trung Hoa mới", được mời đến thăm Bắc Kinh và Tây An, ông đã đích thân cảm nhận Trung Quốc cũng như nền văn hóa Trung Quốc.

"Những điều tôi biết trước đây đều qua sách báo, sau khi đến Trung Quốc, tôi đã đích thân cảm nhận nền văn hóa sâu xa và rộng lớn của Trung Quốc."

1  2  3  4