Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành lập Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc--I
   2006-12-01 17:27:56    cri

Qúi vị và các bạn thân mến, Đài Phát thanh quốc tế những năm gần đây có sự biến đổi sâu sắc. Trước kia phần lớn các bạn thu nghe đài là qua tần số sóng ngắn, nhưng ngày 27 tháng 2 năm nay, Đài FM ở nước ngoài đầu tiên của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã chính thức phát sóng tại Nai-rô-bi, Thủ đô Kê-ni-a.

Đây là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử phát thanh đối ngoại của Trung Quốc, nó đã thực hiện giấc mơ của mấy thế hệ cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, khiến cho chương trình của chúng tôi càng gần gũi hơn với thính giả. Và ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đài FM thứ 2 ở nước ngoài của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã chính thức phát sóng tại Viêng Chăn, Thủ đô Lào.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm Lào và Chủ tịch Nhà nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã dự lễ phát sóng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gửi lời thăm hỏi tới Nhân dân Lào qua Đài FM Viêng Chăn. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Trung Quốc và Lào là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, Nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống nồng thắm. Đài FM Viêng Chăn của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc chính thức phát sóng sẽ bắc một nhịp cầu mới cho tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước, đóng góp xứng đáng vì sự chung lòng chung dạ, tình hữu nghị đời đời truyền tiếp giữa nhân dân hai nước. Tình hữu nghị Trung-Lao muôn năm".

Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc còn thuận theo trào lưu phát triển truyền thông toàn cầu, tích cực phát triển phát thanh trực tuyến-một hình thức truyền thông mới trong khi không ngừng nâng cao phát thanh vô truyến truyền thống. Hiện nay bạn chỉ cần bấm nhẹ chuột chỉ thị vào trang web CRI On-lai của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc là có thể thu nghe các chương trình cập nhật nhất. Bên cạnh đó bạn còn có thể tìm đọc các thông tin về Trung Quốc qua các chuyên mục thời sự, thể thao, đời sống v.v trong trang đa ngôn ngữ của CRI On-lai.

Là Đài Phát thanh đối ngoại Quốc gia duy nhất của Trung Quốc, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc gánh vác nhiệm vụ giới thiệu Trung Quốc với thế giới. Hiện nay Đài đã mở nhiều hệ phát thanh đối nội như "Hệ phát thanh thông tin Hoàn Cầu" v.v, phủ sóng tại nhiều thành phố lớn và vừa như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu v.v, cung cấp cho thính giả Trung Quốc những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như những dòng nhạc thịnh hành, được thính giả mến mộ.

Bên cạnh đó Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc hàng ngày còn xây dựng chương trình thời sự quốc tế với thời lượng hơn 5 tiếng, truyền dẫn tới hơn 300 kênh và Đài truyền hình trong cả nước qua vệ tinh. Tờ Thời sự thế giới của Đài phát hành trong cả nước, chủ yếu cung cấp những thông tin thời sự quốc tế cho độc giả, nội dung liên quan tới các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, xã hội v.v trên trường quốc tế.

Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tròn 65 tuổi, tầm nhìn sẽ càng thêm rộng mở, chức năng sẽ càng thêm hoàn thiện. Về tương lai, Giám đốc Đài Vương Canh Niên nói, sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển càng nhiều và càng tốt hơn, phục vụ cho thính giả càng tốt hơn. Ông nói:

"Mục tiêu phát triển trong tương lai của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc là từ một Đài Phát thanh vô tuyến đơn nhất phát triển thành một Cơ quan truyền thông hiện đại mang tính tổng hợp kết hợp giữa phát thanh vô tuyến với phát thanh trực tuyến và đa phương tiện truyền thông, đáp ứng nhu cầu đối với thông tin về Trung Quốc của thính giả trong và ngoài nước một cách đa phương hóa, đa dạng hóa thông qua nhiều thể loại tại như phát thanh, In-tơ-nét và truyền hình. Là một cửa sổ giao lưu giữa Trung Quốc và thế giới, chúng tôi vừa phải giúp thính giả nước ngoài hiểu biết hơn nữa về Trung Quốc, cũng phải giúp nhân dân Trung Quốc hiểu biết thể giới một cách tốt hơn".


1  2  3  4