A---Dạ, vâng.
B---Anh là con người thuộc loại hình nào, em nhìn rõ trăm phần trăm.
A---Thuộc loại nào hả em?
B---Anh hoàn toàn thuộc loại người ăn muốn đánh đòn bởi toàn kiếm chuyện gây sự.
A---Này, em ơi, nói thật với em, anh đã 60 tuổi rồi, sau khi vào thành phố anh chả quen bà con hàng xóm nào cả, bỗng nhiên anh thấy mình trở thành người câm, không biết sống ra sao nữa.
B---Anh ở nhà lên mạng cũng được mà. Qua mạng In-tơ-nét có thể chát với nhau đấy.
A---Cũng được, nhưng mua vi tính tốn kém lắm.
B---Quan niệm tiêu dùng như anh không được. Này, anh xem, em toàn mặc hàng hiệu nổi tiếng.
A---Ừ.
B---Anh xem này, giầy của em là giầy A-di-đát. Quần Pu-xkin. Áo Ô-ba-ma. Thắt lưng da Pu-tin. Anh xem này, trong túi của em toàn là đồ mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng thế giới.
A---Ôi chà.
B---Ngôi sao nổi tiếng Mỹ Ma-đôn-na bôi gì thì em bôi nấy.
A--- Ma-đôn-na là ai?
B---Ô, thế anh không biết à, chắc chắn anh biết anh của cô ta.
A---Ai nhỉ?
B---Mác-đô-nan mà.
A---Ừ, Mác-đô-nan, anh đã từng ăn.
B---Anh thấy em thế nào.
A---Em ơi, anh hâm mộ em lắm.
B---Em mặc toàn hàng hiệu, đắt tiền.
A---Vâng, em giàu quá, anh hâm mộ em lắm. Hôm nay anh được tiếp xúc với em thật là không uổng.
B---Sao vậy?
A---Ngày mai em đưa anh ...
B---Đi đâu, làm gì hả anh?
A---Anh đi theo em, anh ngày nào cũng theo em đi làm thuê cho người ta.
B---Anh không được.
A---Anh không lấy tiền, anh chỉ để vui thôi có được không? Em làm chủ, anh làm thuê tính giờ, được không hở em.
B---Còn anh, ăn no mặc ấm, con trai hiếu thảo, con dâu biết điều, còn bỏ tiền thuê người nói chuyện, theo em thì anh thuộc loại người ăn no dửng mỡ. Sung sướng thế mà anh vẫn buồn à.
A---Này, em ơi, anh hiểu rồi, mình đã già thì phải tìm cách để mua vui.
B---Đúng đấy.
A---Cần phải ra đi. Anh xin cảm ơn em. Em biết không, nửa năm nay anh chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, nửa năm trời mà anh chưa hề nói chuyện nhiều thế.
B---Có thực không anh?
A---Đúng như vậy đấy, thôi anh không nói nữa, hết sức cảm ơn em. Hôm nay anh vui quá, em bận nhé, anh về đây.
B---Này, sao anh hồ đồ thế, đây là nhà anh cơ mà.
A---Đúng, đúng thật, đây là nhà anh cơ mà.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16