Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:34:54    
Trung Quốc tích cực thực hiện các cam kết về phòng chống HIV/AIDS

cri

Năm nay Trung Quốc đã cấp 800 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương cho việc phòng chống HIV/AIDS, tăng gấp 9 lần so với năm 2002, kinh phí dùng cho việc phòng chống HIV/AIDS của các địa phương Trung Quốc năm nay cũng lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, thông qua việc tấn công nghiêm khắc hoạt động mua bán máu trái phép, hiện tượng lây nhiễm HIV qua kênh mua bán máu đã cơ bản được khống chế ở Trung Quốc.

Trung Quốc còn tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, các điểm giám sát cấp nhà nước đã lên tới gần 250 điểm, đã hoàn thành việc xét nghiệm kháng thể HIV đối với hơn 2 triệu người thuộc nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao; Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và các ban ngành liên quan đã triển khai hoạt động tuyên truyền giáo dục dưới nhiều hình thức.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Cao Cường còn giới thiệu tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 của Trung Quốc gần đây. Ông nói:

"Tính đến nay, Trung Quốc đã xảy ra gần 30 ổ dịch ở gia cầm hoặc chim di cư tại 11 tỉnh, đồng thời phát hiện có 3 người nhiễm cúm gia cầm H5N1. Hiện nay, những người có tiếp xúc mật thiết với ba người nói trên, kể cả cha mẹ, họ hàng của họ cũng như các cán bộ y tế tham gia chẩn đoán điều trị trải qua quan sát y học nghiêm ngặt đều không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng khác thường, cũng không phát hiện trường hợp lây nhiễm giữa người với người".

Bộ trưởng Cao Cường nói, trước tình hình dịch cúm gia cầm hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đã coi việc phòng ngừa con người lây nhiễm cúm gia cầm làm trọng điểm trong khi nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, Trung Quốc còn triển khai sự hợp tác với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới và các nước hữu nghị, thông báo tình hình dịch bệnh kịp thời.


1  2