Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:10:32    
Tình hình HIV/AIDS trên toàn cầu vẫn rất gay cấn

cri

Còn ở Trung Quốc, Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới cho rằng dịch bệnh HIV/AIDS nhìn chung vẫn giới hạn trong nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng ở một số nơi đã bắt đầu xuất hiện xu thế lây lan của dịch bệnh từ nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao sang những người bình thường, bởi vậy công tác phòng chống HIV/AIDS của Trung Quốc hiện nay đang trong một giai đoạn then chốt.

Hai cơ quan nói trên của Liên hợp quốc cho rằng thế giới hiện vẫn đang đối mặt với một số thách thức gay cấn trong việc phòng chống HIV/AIDS. Trước hết, mọi người ở các nơi trên thế giới vẫn thiếu sự hiểu biết cần thiết như: thường thức về HIV/AIDS, phương thức lây truyền của nó cũng như cần phải làm gì để tự bảo vệ mình, v.v. Bởi vậy hai cơ quan nói trên của Liên hợp quốc nêu rõ tuyên truyền và giáo dục công chúng là một khâu cơ bản nhất trong công tác phòng chống HIV/AIDS một cách hữu hiệu.

Hai là, các nơi trên thế giới còn đối mặt với một số vấn đề đặc biệt của từng vùng. Đối với một số nước Châu Á cũng như khu vực Mỹ la tinh và Đông Âu, vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là sự chồng chéo của hai nhọt độc xã hội là ma túy và mại dâm, dẫn tới sự lây nhiễn đan xen mà đến nay vẫn chưa tìm ra biện pháp ứng đối hữu hiệu. Còn ở khu vực Bắc Phi, Trung đông và Ca-ri-bê thì tồn tại vấn đề công tác xét nghiệm quá mỏng manh, một số nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao thậm chí chưa được đưa vào qui hoạch phòng chống, khiến cho công tác phòng chống chưa thu được hiệu quả xứng đáng. Ngoài ra, trong khi các nước phát triển đã cơ bản loại trừ kênh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con thì hiện tượng này lại vẫn rất nghiêm trọng ở vùng miền nam sa mạc Xa-ha-ra Châu Phi, bởi vậy cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn và khống chế.

Chủ đề của Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay là "Khống chế HIV/AIDS, thực hiện cam kết". Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới cho rằng: kinh nghiệm chứng minh đối với cơ quan chủ quản của chính phủ các nước mà nói chỉ có đồng thời làm tốt hai công việc dự phòng và điều trị, đồng thời kết hợp tốt hai công việc này thì mới có thể phòng ngừa hữu hiệj sự lây lan của HIV/AIDS. Xã hội cần phải dành cho những người nhiễm HIV và người mắc bệnh AIDS sự quan tâm tổng hợp và nhân văn, không những giúp họ cải thiện tình hình sức khoẻ ngày càng xấu đi mà còn phải để cho họ sinh sống trong một môi trường không bị kỳ thị.


1  2