Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-25 15:08:35    
Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ mang lại biến đổi mới cho đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc

cri

Nghe Online

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam của một nước thường là người rất được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới. Tại một nước đông dân như Trung Quốc cũng không ngoại lệ, mọi người đặt nhiều hy vọng vào Huấn luyện viên trưởng để nâng cao trình độ đội tuyển bóng đá nước nhà.

Tháng 11 năm 2004, đội tuyển Trung Quốc để mất tư cách đi dự giải vô địch bóng đá cúp thế giới Đức năm 2006, dư luận và người hâm mộ đã có nhiều nghi ngờ và phê phán đối với đội tuyển. Lúc này, cần có một người đứng ra cứu vãn danh dự đội tuyển Trung Quốc, do đó, ông Chu Quảng Hộ người dẫn dắt đội bóng đá Thâm Quyến đoạt chức vô địch giải vô địch bóng đá Trung Quốc năm 2004 đã được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bổ nhiệm làm Huấn luyện trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, thay Huấn luyện viên trưởng người Hà Lan A-ri Han.

Ngoài dẫn đội một lần giành chức vô địch giải vô địch toàn quốc ra, ông Chu Quảng Hộ 56 tuổi hầu như không có thành tích gì đáng để khoe khoang, nên khi ông làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, hầu như không có ai đặt hy vọng lớn vào ông. Trong tình hình này ông vẫn điềm tĩnh nói, phải mang lại sự biến đổi, hình thành lối đá của đối tuyển Trung Quốc.

Trận thi đấu chính thức đầu tiên sau khi ông lên cầm quân là trận gặp đội Tây Ban Nha trên sân khách ngày 27 tháng 3 năm nay, tuy đội Trung Quốc thua với tỉ số 0:3, nhưng biểu hiện của cầu thủ Trung Quốc trên sân khiến người ta nhìn thấy những dấu hiệu tích cực. Ba ngày sau, đội Trung Quốc lại gặp đội Ai-len trên sân khách, trong tình hình thế tấn công tương đương nhau, đội Trung Quốc chỉ thua với tỉ số 0:1, báo chí Trung Quốc và Ai-len đều đánh giá khá cao đối với biểu hiện của đội Trung Quốc. Từ đó, mọi người dần dần tin tưởng nhiều hơn vào Huấn luyện viên trưởng Chu Quảng Hộ.

Trong những lời bàn luận về ông Chu Quảng Hộ, quan điểm của anh Đổng Lộ, phóng viên chuyên viết bài về bóng đá Trung Quốc rất có tính đại diện, anh cho rằng ông Chu Quảng Hộ có một số tư tưởng và cách làm của Huấn luyện viên phương tây, ông có thể vận dụng khá thành công quan niệm bóng đá tiên tiến của nước ngoài, anh nói:

"Ông có ưu thế bẩm sinh cần cù chất phác của người Trung Quốc, hiểu biết tình hình trong nước Trung Quốc, đồng thời ông cũng có một số tư duy quan niệm cởi mở, có thể tiếp nhận một số chiến thuật bóng đá mới, hiểu biết tình hình tư tưởng của các cầu thủ bóng đá. Tôi nghĩ, đây là điều rất có lợi đối với sự phát triển của đội bóng."

1  2