Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-18 16:35:25    
Ngành nuôi ngựa Tân Cương lại trỗi dậy

Xin Hua

Để thay đổi hiện trạng ngượng ngạo của ngành nuôi ngựa Tân Cương, Tân Cương bắt đầu dùng khoa học kỹ thuật cải tạo giống ngựa bản địa. Năm nay, Tân Cương du nhập tám con ngựa đực và ngựa cái loại hình lấy sữa, lấy thịt kiêm để dùng từ Cư-rơ-gư-xtan, tiến hành lai tạo với ngựa Yi-li, bắt đầu gây tạo loại ngựa cho sản lượng sữa và thịt cao.

Ngựa Yi-li qua cải lương đã lớn nhanh hơn hai năm so với trước. Ngựa cái trung bình mỗi ngày cho 5 kg sữa, tăng 2 kg so với trước. Người dân chăn nuôi nuôi một con ngựa cái cải lương đã trưởng thành, chỉ riêng bán sữa ngựa mỗi năm đã thu thêm ba nghìn nhân dân tệ.

Trong khi đó, Tân Cương bắt đầu tiến hành nghiên cứu chế tạo và phát triển sản phẩm về ngành nuôi ngựa. Nước tiểu ngựa mang thai kết hợp với estrin là chế phẩm sinh học đầu tiên do Tân Cương tự nghiên cứu phát triển. Qua nghiên cứu khoa học phát triển, Tân Cương đã giành được hai độc quyền sáng chế về chế phẩm sinh học.

Lạc quan trước tương lai phát triển ngành nuôi ngựa Tân Cương, hiện nay đã có doanh nghiệp dự kiến đầu tư hơn 80 triệu đồng, xây dựng nhà xưởng tổng hợp và thiết bị hỗ trợ lấy nước tiểu ngựa mang thai v.v phù hợp quy phạm chứng nhận quốc tế tại huyện Tân Nguyên châu tự trị Ca-dắc Yi-li, dùng để sản xuất nguyên liệu chế thuốc estrin thiên nhiên cùng chế phẩm sinh học của nó. Đồng thời, nơi đây còn sẽ xây dựng trại chăn nuôi tiêu chuẩn hoá hai nghìn con ngựa mang thai, đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sữa ngựa, huyết thanh ngựa mang thai v.v .


1  2