Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-18 16:35:25    
Ngành nuôi ngựa Tân Cương lại trỗi dậy

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Ngành nuôi ngựa Tân Cương từng huy hoàng lại trỗi dậy dưới sự ủng hộ của dự án khoa học kỹ thuật.

Dựa vào việc du nhập giống ngựa tốt nước ngoài và tự chủ nghiên cứu phát triển, Tân Cương đã gây tạo được loại ngựa dùng để cưỡi loại hình sản phẩm, đồng thời đã phát triển một số sản phẩm liên quan ngành nuôi ngựa có hàm lượng kỹ thuật cao, lại bắt đầu dẫn đầu ngành nuôi ngựa.

Bắt đầu từ năm 1999, dưới sự ủng hộ tiền của vốn dự án khoa học kỹ thuật, đến tháng 6 năm nay, Tân Cương đã gây tạo hơn 80 con ngựa lai tạo thế hệ hai, những con ngựa này có đặc điểm ngựa con lớn nhanh, thân ngựa cao hơn, tứ chi khoẻ khoắn, tổng thể nhanh nhẹn, đã cơ bản hình thành loại ngựa mới Yi-li dùng để cưỡi, giá trị kinh tế của mỗi con ngựa trung bình tăng hơn hai nghìn đồng.

Trong lịch sử, ngựa Tân Cương rất nổi tiếng, ngựa Guy-chư, ngựa Cao Xương v.v đều là giống ngựa tốt, nổi tiếng từ xưa. Hiện nay Tân Cương có hơn một triệu con ngựa tại chuồng, chiếm 1/9 toàn quốc. Ngựa Yi-li giống thuần cùng ngựa lai tạo chiếm khoảng 60% ngựa Tân Cương. Nhưng ngành nuôi ngựa Tân Cương lớn mà không mạnh, vừa không đáp ứng được nhu cầu dùng ngựa thể thao trong nước, cũng không đáp ứng được nhu cầu lấy thịt và lấy sữa của người dân chăn nuôi và xã hội.

1  2