Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-18 15:16:48    
Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Phật Sơn Trung Quốc

cri

Chính vì vậy, trong liên hoan nghệ thuật lần này còn tổ chức hàng loạt hoạt động liên quan văn hóa Lĩnh Nam, bao gồm Triển lãm giấy trổ, tranh tết Phật Sơn, Triển lãm nghệ thuật làm đồ gốm, cuộc đua thuyền rồng truyền thống, Triển lãm hoa đăng truyền thống Trung Quốc v.v. Ông Na-em Ta-hơ, đại biểu Pa-ki-xtan cho rằng, bất kể là triển lãm hay là biểu diễn đều có lợi cho việc mở rộng tầm mắt của mọi người. Ông nói:

"Hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nước châu Á có lợi cho phát triển và thông cảm lẫn nhau, văn hóa có hình thái khác nhau, dù nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật sân khấu đều khiến mọi người hiểu biết lẫn nhau hơn, sự hiểu biết có lợi cho hoà bình và hữu nghị. Chúng ta mong thông qua các hình thức, phương pháp để tăng cường giao lưu văn hóa."

"Diễn đàn bộ trưởng văn hoá châu Á" cùng lúc tổ chức, khiến Liên hoan Nghệ thuật lần này thu hút càng nhiều người quan tâm. Diễn đàn này do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xướng tổ chức, và rất có thể sẽ hình thành cơ chế cố định mỗi năm tổ chức một lần. Trong diễn đàn kéo dài 4 ngày, các nước tham gia đã ký "Tuyên bố Phật Sơn".

Tuyên bố nêu rõ, các nước sẵn sàng dốc sức vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và đối thoại giữa các nền văn minh khác nhau trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, tăng thêm sự hiểu biết của nhân dân châu Á nói riêng và nhân dân thế giới nói chung đối với văn hoá của nhau, tăng cường phối hợp và trao đổi giữa cơ quan văn hóa chính phủ các nước, khuyến khích nghệ sĩ và đoàn thể văn hoá nghệ thuật các nước triển khai hoạt động giao lưu văn hóa.

Diễn đàn lần này sẽ có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc đối với việc phát triển văn hoá nghệ thuật châu Á. Nhất là việc kết hợp tổ chức Diễn đàn bộ trưởng văn hóa và hoạt động giao lưu nghệ thuật dân gian đã phản ánh chính phủ Trung Quốc cố gắng và mong tăng cường hợp tác văn hóa trong khu vực.

Đối với điều này, Bà Mạnh Hiểu Tứ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc đặc trách công tác giao lưu văn hoá cho rằng, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng bảo vệ tính đa dạng của văn hóa, chủ trương thông qua hoạt động giao lưu bình đẳng và hợp tác giữa các nền văn hóa, tăng thêm hiểu biết, xoá bỏ sự xa cách, phát triển tình hữu nghị để thực hiện phồn vinh và tiến bộ chung của các dân tộc trên thế giới. Trong khi đó, xu thế giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc và các nước châu Á rất tốt. Bà nói:

"Chúng ta có thể dùng bốn cái nhất để khái quát đặc điểm Trung Quốc triển khai hoạt động giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực châu Á, tức là tốt nhất, sôi nổi nhất, nhiều nhất và cơ chế giao lưu văn hoá trong khu vực khởi động sớm nhất. Sau này chúng tôi sẽ vận dụng tốt cơ chế Liên hoan Nghệ thuật châu Á và Diễn đàn bộ trưởng văn hóa châu Á, tiếp tục duy trì xu thế này."

Bà Tứ nói, chính trị, kinh tế và văn hoá là ba trụ cột Trung Quốc triển khai hợp tác và giao lưu với các nước châu Á, hoạt động hợp tác và giao lưu văn hoá giữa các nước cần phải và đang phát huy tác dụng càng lớn hơn trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết.


1  2