Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-11 19:20:59    
Một ngày hội âm nhạc lớn--Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh lần thứ 8

cri

Ca kịch này có 4 bộ phận, mỗi bộ phận biểu diễn 4 tiếng đồng hồ, phải biểu diễn 4 ngày liền mới xong. Đối với khán giả, điều này đòi hỏi tích lũy kiến thức và đủ thể lực. Nhưng xét từ tình hình biểu diễn ở hiện trường, khán giả Bắc Kinh rất coi trọng cơ hội này, bốn buổi biểu diễn đều đông khách, không một ghế trống, hơn nữa hầu như mọi khán giả đều kiên trì xem chương trình biểu diễn đến hơn 12 giờ đêm ca kịch kết thúc.

Tại hiện trường biểu diễn, ông Biện Tổ Thiện, nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc phấn khởi nói:

"Tôi đã xem bốn bộ ca kịch 'Chiếc nhẫn của Ni-bê-lun-gên', tôi đã chờ đợi hơn 50 năm, lúc đi học, tôi đã muốn xem, nhưng không có cơ hội, Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh tạo cơ hội này cho tôi, tôi rất vui."

Ông nói, Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh đã làm cho cuộc sống văn hóa của nhân dân Bắc Kinh phong phú thêm, cũng đã nâng cao khả năng thưởng thức nhạc giao hưởng, ca kịch của nhân dân, điều này là một việc tốt.

So với cảnh ăn khách của ca kịch, tại hiện trường biểu diễn kinh kịch Trung Quốc, nhiệt tình của khán giả cũng rất cao.

Trong Liên hoan âm nhạc quốc tế lần này, Kinh kịch giao hưởng cỡ lớn mang tên "Dương Môn Nữ Tướng" mới ra mắt khán giả, đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Trên cơ sở kịch bản truyền thống vốn có, vở kinh kịch này đã được cải biên mạnh dạn, cộng thêm nhiều nguyên tố nghệ thuật sân khấu hiện đại, và trên cơ sở giọng hát truyền thống, thêm vào nguyên tố nhạc giao hưởng, khiến kịch truyền thống được giao hưởng hóa, tăng thêm sức thể hiện của kịch truyền thống. Chị Viên Tuệ Cầm, một diễn viên chính của vở kịch này nói, sự thí nghiệm này đã phát huy tác dụng tích cực trong việc khai thác nghệ thuật dân tộc, kết hợp truyền thống với hiện đại.

Đối với cuộc thí nghiệm như vậy, khán giả có nhận xét trái ngược nhau, một số khán giả cho rằng cuộc thí nghiệm như vậy có sáng tạo, nhưng cũng có một số khán giả lại không muốn kinh kịch chịu sự ảnh hưởng của nguyên tố nước ngoài.

Có thể nói, nhận xét trái ngược nhau của khán giả đối với việc giao hưởng hóa kinh kịch truyền thống Trung Quốc cũng trở thành một điểm nhấn trong Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh lần này, đây cũng là điều mong muốn của ban tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh: mong mang lại hình thức nghệ thuật phong phú cho khán giả Bắc Kinh, để nhân dân được cảm nhận nghệ thuật nhiều hơn, tăng thêm lý thú cho đời sống.


1  2