Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-11 19:20:59    
Một ngày hội âm nhạc lớn--Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh lần thứ 8

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5 tháng 11, buổi biểu diễn xuất sắc của Đoàn nhạc Béc-lin, một đoàn nhạc giao hưởng nổi tiếng trên thế giới đã đánh dấu chấm tốt đẹp cho Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh lần thứ 8. Liên hoan âm nhạc kéo dài 22 ngày, đã mang lại một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cho khán giả Bắc Kinh.

Trong buổi hoà nhạc lễ bế mạc, nhiệt tình biểu diễn và kỹ thuật điêu luyện của Đoàn nhạc Béc-lin đã nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất của khán giả.

Đoàn nhạc Béc-lin được cả thế giới công nhận là một trong những đoàn nhạc giao hưởng có kỹ thuật điêu luyện nhất, mỗi thành viên trong đoàn đều là nhạc công số một đến từ khắp thế giới. Năm 1979, Đoàn nhạc Béc-lin do ông Ka-ra-dan, người Áo, Giám đốc âm nhạc đoàn nhạc, người chỉ huy dẫn đầu, từng sang thăm và biểu diễn tại Trung Quốc, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân dân Trung Quốc. 26 năm sau, dưới sự dẫn đầu của Tước sĩ Si-môn Ra-tê, Giám đốc nghệ thuật và người chỉ huy thường trực, đoàn nhạc này một lần nữa sang thăm Trung Quốc, mang lại một buổi biểu diễn xuất sắc cho lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh. Tước sĩ Si-môn Ra-tê nói:

"Tất cả thành viên trong Đoàn nhạc Béc-lin chúng tôi đều rất vui mừng có dịp thăm Trung Quốc và biểu diễn tại Bắc Kinh. Rất nhiều người hỏi tôi tại sao lựa chọn đến Trung Quốc biểu diễn, tôi trả lời, nguyên nhân thật là đơn giản, vì Trung Quốc đại diện cho phương hướng phát triển của âm nhạc thế giới, đại diện tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng một lần nữa có dịp đến Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ âm nhạc của chúng tôi với khán giả Trung Quốc."

Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh do Bộ Văn hóa Trung Quốc và chính quyền thành phố Bắc Kinh cùng tổ chức, lần đầu tiên tổ chức vào năm 1998, mỗi năm tổ chức một lần. Với tôn chỉ "Trình độ quốc tế, Đặc sắc Trung Quốc, Khí thế Bắc Kinh", Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh đã bước vào hàng Liên hoan âm nhạc nổi tiếng trên thế giới, trở thành một hoạt động văn hóa tiêu biểu của Bắc Kinh.

Các chương trình biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh lần thứ 8 bao gồm 18 chương trình như ca kịch, nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, độc tấu đàn pi-a-nô và hoà nhạc hợp tấu, ngót một nghìn nhạc sĩ đến từ mười mấy nước trong có Pháp, Đức, Séc, Mỹ v.v. đã tham gia Liên hoan âm nhạc lần này.

Chương trình được quan tâm nhất trong Liên hoan âm nhạc lần này là ca kịch "Chiếc nhẫn của Ni-bê-lun-gên", tác phẩm của nhà soạn nhạc Đức Oác-nơ. Buổi biểu diễn lần này là bản mới dàn dựng của Đoàn quốc gia Nu-ren-be Đức, bản này là lần đầu tiên biểu diễn tại Trung Quốc.

1  2