Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-08 14:14:00    
Những thức gì không nên cho trẻ ăn nhiều

cri
Chúng ta hầu đều biết rằng, trẻ nhỏ không nên uống nhiều nước ngọt, những thức ăn nở ra, nhưng thực ra ngoài những loại đó, còn có những thức ăn không thích hợp cho trẻ.

Những gia vị có mùa vị nặng như tương bột cà chua, tương ớt, mỳ chíng v.v dễ làm tăng thêm gánh nặng cho thận của bé, ảnh hưởng đến sự hấp thụ các loại dinh dưỡng khác.

Những thức ăn như lạc, hạt điều và bắp bỏng v.v dễ làm cho bé tắc thở; Ngoài ra những thức ăn có chất xơ như những loại rau nhiều xơ và thịt có nhiều gân cũng nên tránh không cho bé ăn.

Mật ong là một loại thức ăn thiên nhiên không thể nào sát rtrùng được, khiến các loại vi trùng dễ sinh xôi nẩy nở trong đường ruột, , khi bé chưa đầy một tuổi tốt nhất không nên dùng.

Trong kẹo cao su có chất keo có chút độc có hại cho sức khỏe.

Trong đồ hộp có chất chống mục sẽ gây ảnh hưởng hkông tốt đối với sức khỏe của trẻ, dần dần dẫn đến ngộ độc.

Trong nước Cô-ca-cô-la có hàm lượng Cô-ca-in ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, không nên uống nhiều.

1  2