Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 19:07:28    
Chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả nổi bật

cri

Sáng tạo quan niệm hợp tác, mở rang con đường hợp tác, tiếp thêm sức sống mới cho sự hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Việt là một thành quả quan trọng nữa thu được trong chuyến thăm lần này. Trong thời gian ở thăm, các ban ngành chính phủ và doanh nghiệp hai nước đã ký 14 hiệp nghị hợp tác như "Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật Trung Quốc-Việt Nam", nội dung liên quan tới nhiều lĩnh vực như khai thác tài nguyên, điện lực, thông tin, hóa chất, vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ rõ phương hướng cho hai nước mở rộng sự hợp tác kinh tế-thương mại. Trong lúc hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang bắt tay xây dựng qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội từ 2006 đến 2010, hai bên nhất trí bày tỏ phải phấn đấu thực hiện trước thời hạn mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên tới 10 tỷ USD vào năm 2010.

Chuyến thăm lần này còn thu được những thành quả thiết thực về giải quyết êm thấm sự quan tâm của hai bên, thúc đẩy hợp tác khu vực, xúc tiến hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí bày tỏ phải bảo đảm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới trên đất liền muộc nhất vào năm 2008, đồng thời ký văn kiện mục tiêu về chế độ quản oý biên giới mới, xây dựng biên giới hai nước thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài; tiếp tục nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định phân định vịnh bắc bộ và hiệp định hợp tác nghề cá; cùng nhau thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN; đảm bảo cho việc thực hiện Hiệp nghị công tác địa chấn biển liên hợp ba bên trong khu hiệp nghị trên biển đông, cùng nhau xúc tiến khai thác chung trên biển và ổn định tình hình; tăng cường hợp tác và điều phối trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, 10+1, 10+3 cũng như đối thoại hợp tác Châu Á, Diễn đàn ASEAN, tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á-Thái bình dương, Hội nghị Á-Âu, tiểu vùng sông Mê-công, v.v.

Các chuyến thăm cấp cao dồn dập là một truyền thống tốt đẹp và đặc sắc lớn trong quan hệ hai đảng và hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của chủ tịch Hồ Cẩm Đào có nội dung phong phú, thu được thành quả rực rỡ. Ông Vương Gia Thụy nói, chuyến thăm đã đạt tới các mục đích tăng cường tin cậy lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và mở rộng hợp tác, ắt sẽ đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt lên tâm cao mới.


1  2