Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 19:07:28    
Chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả nổi bật

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 31-10 đến ngày 2-11. Chuyến thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam này tuy thời gian ngắn nhưng đã thu được thành quả nổi bật trong các mặt tăng cường giao lưu giữa hai đảng và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước plhát triển, giải quyết êm thấm sự quan tâm của mỗi bên và tăng cường hợp tác khu vực.

Trong thời gian ở thăm, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chủ tịch nước Trần Đức Lương, thủ tướng Phan Văn Khải và thủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An. Lãnh đạo hai nước nhiều lần bày tỏ hai nước Trung Quốc-Việt Nam núi sông liền một dải, có văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, lợi ích tương quan, cần phải xuất phát từ tầm cao chiến lược, nắm bắt phương hướng lớn hữu nghị giữa hai nước. Hai nước ra "Tuyên bố chung Trung Quốc-Việt Nam" đã thể hiện đầy đủ ý nguyện của hai nước mong xúc tiến hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác diện giữa hai nước phát triển. Tuyên bố nhấn mạnh mãi mãi làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt là mục tiêu chung của hai đảng và nhân dân hai nước.

Là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên phát biểu diễn văn tại quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giới thiệu toàn diện tình hình phát triển, chính sách ngoại giao cũng như con đường phát triển hữu nghị Trung-Việt của Trung Quốc. Ngoài các cuộc tiếp xúc cấp cao ra, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn dự hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần thứ 6, khích lệ thanh niên hai nước đóng góp cho tình hữu nghĩ Trung-Việt được truyền từ đời này sang đời khác.

Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy tháp tùng chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, chuyến thăm lần này của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã củng cố tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam, tăng cường sự tin cậy về chính trị, đồng thời còn tăng cường sự giao lưu giữa chính đảng và phát triển tình hữu nghị nhân dân, đã củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt.

1  2