Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 16:30:47    
Sự nghiệp tàu vũ trụ có người lái của TQ bước sang giai đoạn phát triển mới

cri

Tàu Thần Châu 6 là con tàu với đường kính rộng nhất thế giới hiện nay , có thể chở ba nhà du hành vũ trụ . Tàu Thần Châu 6 gồm khoang động cơ đẩy , khoang trở về và khoang quỹ đạo . Khi TQ lần đầu tiền triển khai hoạt động tàu vũ trụ có người lái , nhà du hành vũ trụ chỉ có thể hoạt động trong khoang trở về . Nhưng trên tàu Thần Châu 6 lần này , hai nhà du hành vũ trụ không những có thể cởi áo vũ trụ , từ khoang trở về đi tới khoang quỹ đạo , đồng thời còn luân phiên nhau triển khai thí nghiệm về khoa học sự sống , khoa học vật liệu v.v , mà còn có thể nghỉ trong khoang quỹ đạo .

Ông Trương Bách Nam , kỹ sư trưởng chuyên trách hệ thống tàu vũ trụ chương trình tàu vũ trụ có người lái TQ cho biết , trong khoang quỹ đạo có đủ những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt và công tác của nhà du hành vũ trụ , là ngôi 'Nhà' thật sự trên vũ trụ của nhà du hành vũ trụ .

"Trong khoang quỹ đạo đã trang bị thiết bị thu thập rác vụn , để đề phòng cơm và thức ăn bị rơi bay đến nơi khác và ảnh hưởng tới sự vận hành của các thiết bị trên tàu bay khi nhà du hành vũ trụ dùng cơm , cho nên đã lắp một thiết bị giống như 'máy hút bụi ' dùng để hút cơm và thức ăn bị rơi khi dùng cơm , còn thiết bị ngủ của nhà du hành vũ trụ chẳng khác gì cái bọc đi ngủ mà chúng ta dùng khi cắm trại . "

Ngoài khu vực sinh hoạt và làm việc của nhà du hành vũ trụ ra, khoang quỹ đạo còn có thể tiến hành thí nghiệm khi bay trên quỹ đạo , sau khi khoang thu hồi trở về mặt đất , khoang quỹ đạo có thể tiếp tục làm việc trên vũ trụ như vệ tinh , đồng thời có thể làm phương tiện bay để nối tiếp trên vũ trụ trong tương lai .

Các bạn thân mến , các tên lửa dùng để phóng tàu Thần Châu là tên lửa 'Trường Chinh 2 F 'do TQ tự nghiên cứu và chế tạo , là tên lửa có trọng lượng nặng nhất , dài nhất và cấu tạo phức tạp nhất TQ hiện nay . Các hệ thống quan trọng và bô ̣phận then chốt của loại tên lửa này đều đã áp dụng kỹ thuật dự bị , một khi hệ thống xẩy ra trục trặc , sẽ có thể nhanh chóng khởi động hệ thống dự bị , nhằm đảm bảo công tác bình thường của tên lửa và an toàn của nhà du hành vũ trụ .

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi , TQ đã lần lượt thu được thành công trong hai hoạt động du hành vũ trụ có người lái , kỹ thuật tàu vũ trụ có người lái của TQ đang ngày càng chín muồi . Đặc biệt chuyến du hành vũ trụ của tàu Thần Châu 6 lần này đã thể hiện kỹ thuật cao nhất của tàu vũ trụ có người lái của TQ .Ông Hồ Thế Tường , phó chỉ huy trưởng chương trình tàu vũ trụ có người lái TQ nói, sau này , TQ sẽ từng bước nghiên cứu các kỹ thuật cơ bản như nhà du hành vũ trụ bước ra khoang tàu và đi bộ trên vũ trụ , nối tiếp phương tiện bay trên vũ trụ , xây dựng trạm không gian v.v .

" TQ dự định cho nhà du hành bước ra khỏi khoang tàu triển khai hoạt động trên vũ trụ vào năm 2007 trong bộ áo vũ trụ do TQ tự nghiên cứu và chế tạo , thực hiện việc nối tiếp phương tiện bay trên vũ trụ vào khoảng năm 2008 và năm 2009, đến lúc đó sẽ có nhiều nhà du hành vũ trụ TQ thường xuyên triển khai hoạt động du hành vũ trụ ."


1  2