Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-02 16:30:47    
Sự nghiệp tàu vũ trụ có người lái của TQ bước sang giai đoạn phát triển mới

cri
Ngày 17 tháng 10 , sau 5 ngày du hành trên vũ trụ , tàu Thần Châu 6 của TQ đã đổ bộ thuận lợi trên khu vực dự định , hai nhà du hành vũ trụ bước ra khỏi khoang tàu , tươi cười vẫy chào mọi người , thế là con tàu du hành vũ trụ thứ hai của TQ đã thu được thành công tốt đẹp , đánh dấu kỹ thuật tàu vũ trụ có người lái của TQ lại có bước tiến mới .

Ông Hồ Thế Tường , phó chỉ huy trưởng chương trình tàu vũ trụ có người lái của TQ cho rằng , có thể nói tàu Thần Châu 6 hoàn thành tốt đẹp hoạt động du hành vũ trụ là sự mở đầu tuyệt vời cho chiến lược bước thứ hai chương trình tàu vũ trụ có người lái của TQ .

"Chương trình tàu vũ trụ có người lái của TQ chia làm ba bước , lần này , tàu Thần Châu 6 đã chở hai nhà du hành lên làm việc nhiều ngày trên vũ trụ . Đây là nội dung kế thừa việc làm trước đây và mở ra bước đầu tiên cho giai đoạn thứ hai . "

Các bạn thân mến , TQ khởi động chương trình tàu vũ trụ có người lái từ năm 1992 , từ đó TQ đã ấn định quy hoạch chiến lược ba bước . Theo quy hoạch này , bước đầu là thực hiện khâu đột phá mang tính chất lịch sử , tiếp theo sẽ giải quyết dần những kỹ thuật cơ bản về tàu vũ trụ có người lái như : chở nhiều nhà du hành vũ trụ , nhà du hành vũ trụ bước ra khỏi khoang tàu và đi bộ trên vũ trụ , nối tiếp phương tiện bay trên vũ trụ v.v , rồi xây dựng trạm vũ trụ không gian luôn có người chăm sóc . Để thực hiện những mục tiêu đó , TQ bắt tay vào việc nghiên cứu và chế tạo tàu vũ trụ và tên lửa phóng tàu vũ trụ , xây dựng bãi phóng , bãi đổ bộ và mạng lưới điều khiển và theo dõi tàu vũ trụ , đồng thời bắt đầu đào tạo nhà du hành vũ trụ v.v .

Qua hơn 10 năm cố gắng , năm 2003 , TQ đã phóng thành công tàu Thần Châu 5 có người lái du hành trên vũ trụ trong 21 tiếng đồng hồ , khiến TQ trở thành nước thứ ba tự mình thực hiện việc phóng tàu vũ trụ có người lái tiếp sau Nga và Mỹ . Thế là TQ đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu của chương trình tàu vũ trụ có người lái .

Cũng trong mùa thu nắng đẹp của hai năm sau , TQ lại một lần nữa triển khai hoạt động du hành vũ trụ một cách tốt đẹp . Điều khác với hai năm về trước là , từ tàu Thần Châu chở một nhà du hành vũ trụ đến chở hai nhà du hành vũ trụ , thời gian du hành trên vũ trụ từ 1 ngày năm 2003 đến 5 ngày lần này . Hai nhà du hành vũ trụ còn triển khai thí nghiệm khoa học không gian với sự tham gia của con người .

Ông Vương Vĩnh Chí , kỹ sư trưởng của chương trình tàu vũ trụ có người lái TQ nói , hoạt động du hành vũ trụ trong 5 ngày của hai nhà du hành vũ trụ đã khảo sát toàn diện khả năng làm việc của tàu Thần Châu . Sự thật minh chứng rằng , mặc dù so với hai nước Nga Mỹ , chương trình tàu vũ trụ của TQ cất bước muộn hơn mấy chục năm , song trình độ kỹ thuật về tàu vũ trụ có người lái của TQ đã đạt trình độ tiên tiên thế giới . Ông nói :

"Cho dù TQ phóng tàu vũ trụ muộn hơn 40 năm so với Liên Xô cũ và Mỹ , song tàu vũ trụ của TQ không chút tụt hậu so với trình độ kỹ thuật của tàu vũ trụ hiện nay của họ " .

1  2