Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-01 12:25:41    
Lãnh đạo hai nước Trung-Việt đều bày tỏ chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

cri

Trước khi dự bữa tiệc chào mừng, tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, có văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, lợi ích tương quan, có rất nhiều lợi tích chiến lược chung. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất 5 kiến nghị về phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam: Một là tăng cường giao lưu cấp cao, duy trì sự tiếp xúc thường xuyên, tiếp tục áp dụng hình thức linh hoạt đa dạng để duy trì các cuộc hội đàm và tiếp xúc giữa lãnh đạo hai đảng và hai nước. Hai là, tăng cường tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác toàn diện, tiếp tục sâu sắc giao lưu kinh nghiệm quản lý đảng và nhà nước, lý luận và thực tiến của Chủ nghĩa xã hội, thực hiện cơ chế hợp tác giữa các ban ngành. Ba là, nắm bắt thời cơ có lợi, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, phấn đấu thực hiện trước thời hạn mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt tới 10 tỷ USD vào năm 2010. Bốn là, đẩy mạnh hợp tác trên biển, đảm bảo hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Năm là, tăng cường điều phối và phối hợp, xúc tiến sự hợp tác đa phươg, tiếp tục nỗ lực vì bảo vệ hoà bình thế giới, xúc tiến phát triển chung.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nhiệt liệt chúc mừng lần thứ 75 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, lần thứ 60 Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 30 năm ngày thống nhất hai miền nam bắc Việt Nam.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói, Nhân dân Việt Nam mãi mãi không quên sự ủng hộ và giúp đỡ của Nhân dân Trung Quốc anh em và Đảng cộng sản Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí hoàn toàn đồng ý sự đánh giá của tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đối với quan hệ hai đảng và hai nước trong 55 năm qua, đồng ý với 5 kiến nghị về phát triển quan hệ hai nước do tổng bí thư Hồ Cẩm Đào đề xuất. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói, đảng và chính phủ Việt Nam nguyện cùng nỗ lực với phía Trung Quốc coi phát triển quan hệ hai đảng và hai nước Việt Nam-Trung Quốc được ưu tiên hàng đầu là chính sách nhất quán, thúc đẩy toàn diện quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên phía trước, khiến cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được truyền từ đời này sang đời khác.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tựu to lớn thu được về phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, bày tỏ chúc mừng Trung Quốc thu được thành công trong việc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 6. Đồng chí tái khẳng định Việt Nam sẽ kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc xây dựng luật chống chia cắt đất nước, ủng hộ Trung Quốc sớm thực hiện sự nghiệp thống nhất hoà bình.


1  2