Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-01 12:25:41    
Lãnh đạo hai nước Trung-Việt đều bày tỏ chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 31-10 tại Hà Nội, Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đã dự bữa tiệc chào mừng của tổng bí thứ Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lãnh đạo hai nước trong lời phát biểu chào mừng đều bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này ắt sẽ đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giới thiệu tình hình cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước cùng ngày và triển vòng về những thành quả trong chuyến thăm lần này. Chủ tịch nói:

"Khi vừa bước xuống máy bay tôi đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, khiến tôi cảm nhận được tình hữu nghĩ của Nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Trung Quốc. Chiều 31, chúng tôi đã có cuộc hội đàm giàu thành quả, cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và đều cảm thấy hài lòng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong những năm gần đây. Hai bên đều bày tỏ cần phải tiếp tục tuân theo phương châm chỉ đạo: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và thể theo tinh thần: Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển lên phía trước một cách toàn diện và đi vào chiều sâu.

Hai bên còn trao đổi ý kiến sâu rộng về tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, giao lưu thanh niên cũng như trong các công việc quốc tế và khu vực, đạt được nhận thức chung rộng rãi. Các ban ngành và doanh nghiệp liên quan của hai nước còn  ký 14 hiệp nghị và bản ghi nhớ hợp tác. Tin tưởng rằng dưới sự nỗ lực chung của hai bên, cùng với việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm lần này, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam nhất định sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng đánh giá cao chuyến thăm lần này của tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

1  2