Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-17 15:59:51    
Giờ đếm ngược của Hội chợ TQ - ASEAN

cri
Tòa lầu trung tâm liên hợp ứng đối khẩn cấp thành phố Nam Ninh là một kiến trúc hiện đại với hình dáng mới mẻ, phong cách giản dị. Tòa lầu bình thường này có danh tiếng rất cao tại thành phố Nam Ninh, bởi vì nó không chỉ liên quan chặt chẽ với hơn hai triệu cư dân thành phố Nam Ninh, mà còn liên quan với nhiều người đến từ các nơi TQ và nước ngoại đầu tư và du lịch tại Nam Ninh.

Bước vào phòng chỉ huy của trung tâm liên hợp ứng đối khẩn cấp trên tầng 5 của tòa lầu, trước mắt là một màn hình lớn trên tượng, trên màn hình đang hiện ra hiện trường các con đường giao thông chủ yếu của thành phố Nam Ninh. Bên trái có gần 10 nhân viên vừa nghe điện thoại vừa đánh máy vi tính. Bên phải và giữa phòng có hàng chục máy vi tính. Ông Thi Cư Phủ, phó bí thư trung tâm liên hợp ứng đối khẩn cấp giới thiệu rằng:

"Phòng chỉ huy chia thành hai khu vực, bên phải là khu vực báo công an, bốn đường dây điện thoại 110, 120, 112, 119 đều chuyển qua đây, các nhân viên sau khi ghi lại nội dung điện thoại, liền chuyển ngay đến máy vi tính bên phải để nhân viên công tác xử lý, họ căn cứ theo nhu cầu điều phối các lực lượng cạnh sát như công an, cạnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu v,v."

Các bạn thân mến, hành động liên hợp ứng đối khẩn cấp tức là công việc liên hợp do chính phủ điều phối chỉ huy các ngành liên quan cung cấp dịch vụ cứu trợ khẩn cấp cho công chúng. Năm 1998, chính phủ TQ nêu ra chỉ thị, bố trí công việc liên hợp ứng đối khẩn cấp để phục vụ xã hội trong phạm vi cả nước, từng bước thiết lập hệ thống cứu trợ công cộng. Là một thành phố thí điểm đầu tiên, thành phố Nam Ninh đã đầu tư 16 triệu nhân dân tệ, thiết lập hệ thống khẩn cấp đầu tiên của TQ vào ngày 11 năm 2001, ngày 1 tháng 5 năm 2002, chính thức cung cấp dịch vụ cho cư dân thành thị về báo công an cứu trợ và xử lý các vụ việc công cộng đột xuất.

Hệ thống liên hợp ứng đối khẩn cấp của thành phố Nam Ninh bao gồm 15 hệ hệ thống như: hệ thống mạng lưới máy tính chủ cột, hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin vô tuyến, hệ thống đồng bộ tương quan và hệ thống mạng lưới điện thoại thị trưởng công khai v,v, diện che phủ hơn 10 nghìn km vuông, cư dân thành thị gọi số điện thoại báo công an 110, 119, 120, 122 v,v, đều tự động chuyển vào trung tâm, do trung tâm nhận và xử lý thống nhất, những vụ việc quan trọng sẽ báo cáo lên chính quyền thành phố. Ngoài ra, hệ thống liên hợp ứng đối khẩn cấp còn điều phối và chỉ huy thống nhất việc cứu trợ khẩn cấp sự nghiệp công cộng như phòng chống lũ lụt, động đất cũng như nước, điện và khí thiên nhiên v,v.

1  2