Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-14 15:31:37    
Giới thiệu về Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh

cri

Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình ca Su-oang do ca sĩ Lào trình bày tại dạ hội "Bản sắc Đông Nam Á-sum họp tại Nam Ninh năm 2004", để chúng ta cùng cảm nhận Bản sắc Đông Nam Á nồng đượm tại dạ hội năm ngoái.

Ngày nay, cùng với Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Kinh, Liên hoan âm nhạc quốc tế Thượng Hải, Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh đã phát triển trở thành một trong ba Liên hoan âm nhạc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Năm nay, theo thông lệ, Hội chợ Trung Quốc ASEAN sẽ cùng lúc tổ chức với Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh, so với sáu lần trước, lễ khai mạc dạ hội "Âm vang đất trời" và lễ bế mạc "Bản sắc Đông Nam Á" của Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh lần thứ 7 sắp tổ chức sẽ có những đặc điểm gì? Bà Lưu Lợi Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hữu hạn truyền bá văn hoá Âm vang đất trời Nam Ninh nói:

"Dạ hội khai mạc Liên hoan nghệ thuật âm nhạc năm nay vẫn là xoay quanh tính dân ca, tính quốc tế, tính hiện đại và tính nghệ thuật của nó, cụ thể thể hiện ở việc dùng bốn chương âm nhạc xuân, hạ, thu, đông, chắp nối các bài dân ca Trung Quốc và nước ngoài lại với nhau. Ví dụ như ở mùa xuân, về múa sẽ xuất hiện cảnh tượng mang đượm ý xuân, có bối cảnh lớn là một loại cây trúc mọc ở Quảng Tây, hát những bài dân ca về mùa xuân, đến mùa đông, có cảnh băng tuyết, có những bài dân ca hát về mùa đông."

Bà Lưu Lợi Linh nói, năm nay tính dân tộc sẽ thể hiện rất mạnh, có bối cảnh hợp xướng dạ hội Đoàn hợp xướng dân tộc Viên, có Đoàn ca múa hồng quân Nga hát dân ca Trung Quốc và dân ca Nga, cũng như Đoàn hợp xướng thiếu nhi Viên hát bài chủ đề da hội Âm vang đất trời v.v.

Dạ hội khai mạc âm vang đất trời chủ yếu là ca hát. Dạ hội bế mạc Bản sắc Đông Nam Á thì dùng ca múa để diễn tả bản sắc của các nước, nhất là phong cảnh lãng mạn, tươi đẹp của vùng rừng ẩm thấp nhiệt đới. Đạo diễn của hai buổi dạ hội này lần lượt do đạo diễn dạ hội văn nghệ nổi tiếng nhất Trung Quốc Lang Côn và Trần Duy Á đảm nhiệm.

Bà Lưu Lợi Linh cho phóng viên biết, để đạo diễn tốt dạ hội bế mạc Bản sắc Đông Nam Á, đạo diễn Trần Duy Á đã đích thân dẫn đoàn đi thăm các nước Đông Nam Á. Phong cảnh và phong tục tập quán độc đáo của các nước Đông Nam Á đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho đạo diễn Trần Duy Á, bởi vậy đã nảy ra một ý nghĩ, bắt đầu từ năm nay, dạ hội Bản sắc Đông Nam Á đều sẽ tập trung thể hiện thương hiệu của một nước, thể hiện sức quyến rũ rất khác biệt của nước đó. Năm nay chủ yếu thể hiện thương hiệu "Ăng-co trong mơ", dùng âm nhạc múa thể hiện nền văn hóa Ăng-co Cam-pu-chia nổi tiếng thế giới.

Bà Lưu Lợi Linh nói, hai chương trình dạ hội này đều rất hấp dẫn, có rất nhiều điểm sáng, rất được người ta mong đợi, mong nó có thể mang lại sự thưởng thức tốt đẹp cho bạn bè các nước, nhất là các khách hàng Đông Nam Á đến dự Hội chợ Trung Quốc ASEAN.


1  2