Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-14 15:31:37    
Giới thiệu về Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh

cri
Hội chợ Trung Quốc ASEAN có bốn chức năng lớn, đó là thúc đẩy sự hợp tác giữa Trung Quốc với các nước ASEAN trong các lĩnh vực thương mại hàng hoá, du nhập vốn đầu tư, thương mại dịch vụ và giao lưu văn hoá. Trong đó chức năng giao lưu văn hoá chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh cùng lúc tổ chức với Hội chợ Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh.

Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc có hơn 48 triệu dân số gồm hơn 25 dân tộc, trong đó có 1/3 là dân tộc Choang. Quảng Tây xưa nay được mệnh danh là quê hương của ca hát, nhân dân các dân tộc từ trước đến nay đều có truyền thống hát dân ca. "Hát hết bài cũ đến bài mới, hát hết tình ca đến hỷ ca", chị Ba Lưu "Nàng tiên ca hát" trong truyền thuyết ai ai cũng biết ở Trung Quốc là người dân tộc Choang Quảng Tây.

"Hát dân ca, bên này hát xong bên kia hoạ, dân ca như nước sông mùa xuân, không sợ nhiều thác ghềnh sông khúc khuỷu...".

Để phát triển dân ca, năm 1999 Quảng Tây đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế lần thứ nhất, sáu năm nay, mỗi lần Liên hoan dân ca đều rất sôi nổi hấp dẫn, trở thành ngày hội lớn giao lưu giữa nghệ sĩ dân ca các nước, đã tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước trên thế giới.

Do Quảng Tây có ưu thế thân duyên nhân văn với các nước Đông Nam Á, có tập tục gần giống với nhiều nước ASEAN, văn hoá tương đồng, bởi vậy, bắt đầu từ năm 2002, dạ hội với chủ đề Bản sắc Đông Nam Á trở thành chương trình biểu diễn quan trọng của Liên hoan dân ca. Nhất là sau năm 2004 Hội chợ Trung Quốc ASEAN được tổ chức lâu dài tại Nam Ninh, thì Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh trở thành hoạt động cỡ quốc gia, đảm nhiệm trọng trách tạo dựng "chuỗi mắt xích văn hoá Trung Quốc ASEAN".

Tháng 10 năm ngoái, ba hoạt động quốc tế cỡ lớn là Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ nhất, Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN, Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh lần thứ 6 đã cùng lúc mở màn trong tiếng hát "Âm vang đất trời", bài hát chủ đề của Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế.

Để thể hiện đầy đủ chủ đề giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc với Đông Nam Á, Liên hoan nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh năm 2004 còn lần lượt tổ chức ba dạ hội lớn mang tên "Bản sắc Đông Nam Á-sum họp tại Nam Ninh năm 2004", "Mốt quốc tế Đông Nam Á năm 2004" và "Tình Trung Hoa-đêm long trọng hội chợ ASEAN", biểu diễn xuất sắc của các ca sĩ, mốt thời trang, đoàn múa 10 nước ASEAN và Trung Quốc cũng như ánh sáng, điệu múa, dàn cảnh, mang lại một đêm nhiều mầu sắc cho khán giả, được các nhà làm kinh tế Đông Nam Á tham dự Hội chợ nhiệt liệt hoan nghênh.

1  2