Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-14 15:23:40    
Chương trình ca múa Vân Nam đậm đà đặc sắc làm cho khán giả Mỹ cảm động

Xin Hua

Nghe Online

Ngày 1 tháng 10, Liên hoan văn hóa Trung Quốc kéo dài một tháng khai mạc tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Ken-nơ-đi Oa-xinh-tơn, thủ đô Mỹ. Đây là hoạt động giới thiệu văn hoá Trung Quốc quy mô nhất trong lịch sử Mỹ.

Ngày 11, trên sân khấu Thiên Niên Kỷ của Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Ken-nơ-đi Oa-xinh-tơn Mỹ, bằng tiếng hát bẩm sinh, điệu múa bản sắc và trang phục dân tộc truyền thống với màu sắc tươi đẹp, 11 nghệ sĩ dân tộc thiểu số đến từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã thể hiện đặc sắc của dân tộc Di và dân tộc Va trước hàng trăm khán giả Mỹ.

Đặc điểm lớn nhất của chương trình ca múa này là đậm đà bản sắc dân tộc, nhiệt tình, sôi nổi, bầu không khí vui mừng xuyên suốt chương trình đã làm cho khán giả cảm động. Các tiết mục như hát đối sơn ca và nhiều người cùng múa thể hiện cảnh tượng hẹn hò, yêu đương, vui đùa và lao động của các đôi trai gái, nhạc trống đặc sắc, điệu múa dịu dàng của cô gái gõ trống, điệu múa mô phỏng gà trống, điệu múa một người thể hiện cảnh tượng lên đồng v.v., tiết mục nào cũng giành được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

Tiết mục đặc biệt nhất là biểu diễn nhạc cụ. Một người đàn ông mặc áo cánh trên có thêu chữ "Vua nhạc cụ" trên vai là một đòn gánh tre kiểu chữ "Đại", trên đòn gánh dựng đứng một nhạc cụ giống như nhị, hai bên đòn gánh treo chi chít các loại sáo với chiều dài khác nhau, vật liệu khác nhau, phần dưới cái giá buộc bốn chiếc chiêng nhỏ, và treo nhiều chuông con. Người Đàn ông này dùng cả miệng, tay và chân, thổi, gẩy, gõ, hát, thậm chí dùng một cái tẩu cực lớn đã châm lửa để thổi sáo, khiến khói và tiếng nhạc cùng xuất hiện, làm khán giả cảm thấy rất bất ngờ.

Cả gia đình ông Ha-rốt Go-đơn, tiến sĩ Viện dịch tễ quốc gia Mỹ gồm ba người đều đến xem chương trình biểu diễn, và cho biết nửa tháng sau họ sẽ đến Vân Nam Trung Quốc du lịch. Ông Go-đơn khen ngợi chương trình vừa thú vị vừa đặc sắc, và nói sau khi đến Vân Nam, ông sẽ chủ yếu xem biểu diễn ca múa dân tộc thiểu số địa phương.

Chị San-đra Mác-vơ-tơ là giáo viên trường Trung học Cô-cô-ran bang Ma-ri-len, mùa hè năm nay, chị tham gia một dự án đi Vân Nam khảo sát và học tập, nhân dịp này, chị đã làm quen với chị Dương Lệ Bình, diễn viên múa nổi tiếng Trung Quốc. Chị Mác-vơ-tơ yêu thích văn hóa Trung Quốc, nên chị cùng các bạn đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Ken-nơ-đi xem biểu diễn ca múa. Chị nói, người Mỹ có thể xem chương trình ca múa này ngay tại Mỹ, thật là may mắn, chị nói chị rất thích chương trình này.

Ngày 11, chị Ca-rô-lin Rô-bớt ngẫu nhiên đến Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Ken-nơ-đi, nào ngờ, chương trình ca múa dân tộc thiểu số Trung Quốc đang trình diễn gây lên hứng thú cực lớn của chị, trong quá trình xem biểu diễn, chị không ngừng khen ngợi: "Thật là tuyệt vời!" Chị cho biết chị sẽ xem chương trình biểu diễn khác của Liên hoan văn hóa Trung Quốc.

1  2