Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-12 09:55:08    
Sự phát triển của ngành du lịch đã thay đổi cuộc sống nông dân Trương Gia Giới

cri

Mấy năm gần đây, Trương Gia Giới mới mở một số nhà bảo tàng triển lãm văn hóa phong tục tập quán dân gian, vừa làm phong phú nội dung du lịch địa phương, cũng giúp nông dân tăng thêm việc làm và thu nhập.

Tú Hoa Sơn là một nhà bảo tàng dân tộc Thổ Gia tư nhân ở Trương Gia Giới, ở đây ngoài triển lãm những đồ dùng sinh hoạt và công cụ lao động có tính chất đại diện của dân tộc Thổ Gia ra, còn biểu diễn tiết mục dân gian địa phương, làm và bán tranh sa thạch và hàng thủ công nghệ của dân tộc Thổ Gia. Hàng ngày đều có rất nhiều người đến đây tham quan du lịch.

Ông Hà Sở Hoa, chủ nhà bảo tàng Tú Hoa sơn cho chúng tôi biết, hơn 40 nhân viên nhà bảo tàng phần nhiều là nông dân địa phương, Tranh sa thạch và nguyên vật liệu làm hàng thủ công nghệ triển lãm trong nhà bảo tàng cũng do nông dân địa phương tự sản xuất.

Tôi để nguyên liệu ở nông thôn, xử dụng biện pháp "Công ty với nông hộ", để cho hàng ngàn hàng vạn nông hộ sản xuất sản phẩm như vậy, làm cho họ đi vào dây chuyền sản xuất. Họ trước đây nhàn dỗi không có việc làm, giờ đây có việc làm kiếm tiền, xí nghiệp của tôi cũng ngày càng phát đạt.

Anh Quách Thiết Quân, nhân viên cục du lịch thành phố Trương Gia Giới cho biết, ngành du lịch phát triển còn mang đến rất nhiều biến đổi cho cuộc sống của nông dân địa phương. Anh Quân nói :

Mô thức tư duy đóng chặt cửa trước đây của họ đã thay đổi thành mô thức tương đối mở cửa hiện nay. Ví dụ như, trong khu thắng cảnh, nhiều cụ bà và trẻ em biết nói tiếng Hàn, đây là một sự thay đổi rất quan trọng.

Khách du lịch Hàn Quốc đến Trương Gia Giới rất nhiều, do đó rất nhiều nông dân trong khu du lịch biết tiếng Hàn, để chào hỏi, giới thiệu thương phẩm và nói giá cả. Bên chân núi chúng tôi thấy có rất nhiều cửa hàng công nghệ phẩm, nhà hàng ăn.v.v...vây quanh một quảng trường nhỏ, chủ các cửa hiệu đều là nông dân địa phương. Mấy khách du lịch Hàn Quốc đi đến, thì họ lập tức chào hỏi. Chúng tôi trò chuyện với chủ hiệu Vương Mậu Thịnh, anh nói :

Tôi cũng vừa buôn bán ở đây vừa học tiếng Hàn, cũng khoảng một hai năm nay thôi. Mỗi ngày khách du lịch Hàn quốc mua một hai vạn đồng tiền Hàn quốc, tương đương hơn một trăm đồng nhân dân tệ.

Sự phát triển của ngành du lịch không những làm thay đổi cuộc sống và quan niệm cổ hủ của nông dân Trương Gia Giới, mà còn làm cho họ biết nói ngoại ngữ.


1  2