Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-12 09:55:08    
Sự phát triển của ngành du lịch đã thay đổi cuộc sống nông dân Trương Gia Giới

cri
Trương Gia Giới là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền nam Trung Quốc, phong cảnh tươi đẹp đã thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài.

Trương Gia Giới nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, có phong cảnh thiên nhiên đá thạch anh, hệ thống sinh thái hoàn chỉnh và khí hậu muôn hình muôn vẻ. Do Trương Gia Giới và khu phong cảnh Vũ Lăng Nguyên gồm hai cảnh thiên nhiên hợp thành được Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa liên hiệp quốc liệt vào danh sách "Di sản thiên nhiên thế giới". Từ thập niên 90 thế kỷ 20 đến nay, ngày càng nhiều người đến Trương Gia Giới tham quan du lịch, ngành du lịch phát triển nhanh chóng. Giờ đây, xe chở khách du lịch chạy trên xa lộ đến Trương gia Giới đi lại tấp nập, ga xe lửa hàng ngày có 20 đoàn tàu chở khách rời và cặp bến, du khách đáp máy bay lên xuống sân bay quốc tế trên 1 triệu lượt người / năm.

Trước đây, Trương Gia Giới nằm ở khu vực núi đồi hẻo lánh kinh tế hết sức lạc hậu, cuộc sống của bà con không tươi đẹp như phong cảnh thiên nhiên ở đây. Sau khi ngành du lịch phát triển đi lên, cuộc sống nông dân ở đây cũng vì vậy mà thay đổi khác trước.

Mỗi buổi sáng hàng ngày, bác nông dân Lã Đường Hựu năm nay 53 tuổi lại đến khu danh lam thắng cảnh Hoàng Thạch Trại,Trương Gia Giới bắt đầu đục đá dải đường. Nhà bác Hựu ở Thôn Vũ Thất cách khu thắng cảnh Hoàng Thạch Trại không xa. Bác nói, xung quanh thôn họ đều là núi đá, đất đai trồng trọt rất ít. Trong thôn có hơn nghìn nhân khẩu, trước đây dựa vào trồng ngô bắp sinh sống, cuộc sống vô cùng nghèo khó.

Trước đây chính phủ còn trợ cấp tiền lương thực cho gia đình tôi, những gia đình đông con trong thôn khó mà sống qua ngày. Gia đình nghèo rất nhiều, một năm thu nhập chỉ vài ba trăm đồng.

Sau khi Trương Gia Giới phát triển ngành du lịch, địa phương lần lượt xây dựng nhiều cơ sở du lịch, ví dụ như xây dựng sửa chữa đường xá, xây cất khách sạn nhà hàng và xanh hóa, làm đẹp môi trường.v.v... Bác Hựu có nghề thợ xây mới đến làm việc dải đường, xây dựng sửa chữa cầu cống, những người khác trong thôn cũng làm những công việc liên quan đến ngành du lịch. Bác Hựu cho chúng tôi biết :

Hiện nay có những người làm nghề ươm trồng cây, làm nghề trồng hoa, có người làm nghề thợ xây, còn có một số người làm tạm thời

Sau khi bắt đầu làm nghề du lịch hữu quan, thu nhập của bà con nông dân nhiều hẳn lên. Hiện nay, bình quân thu nhập hàng năm của những người trong thôn gấp hàng chục lần so với trước đây, đa số các gia đình đều xây nhà mới.

Trước đây do kinh tế địa phương lạc hậu, nhiều nông dân ở Trương Gia Giới đều đi nơi khác làm việc, giờ đây sự phát triển của ngành du lịch đã dẫn dắt ngành dịch vụ phát triển, cơ hội kiếm tiền ngành càng nhiều, nhiều người đi nơi khác làm việc đã trở về quê nhà. Con trai cả của bác Hựu trước đây làm việc ở khu vực duyên hải, nay cũng đã trở về làm việc trong một khách sạn.

1  2