Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-11 10:46:55    
6 iều cần biết để rèn luyện cho bé thói quen tự lực cánh sinh

cri
Đối với trẻ nhỏ mà nói, mỗi khi học được tự cầm thìa ăn cơm, tự mình mặc áo cài cúc, tự rửa tay, gỡ xương cá, v.v đều là những việc rất đáng tự hào. Khi mới sinh ra cuộc sống đối với bé còn là một khoảng chống, cần có người dũng cảm và tự tin đi mở mang, chứ không cần việc gì cũng do cha mẹ làm hộ, như vậy sẽ khiến bé mất đi cơ hội thực hành và rèn luyện, trong thâm tâm của bé luôn khắc sâu ấn tượng "mình chẳng làm được việc gì". Một nguyên tắc để cho bé tự lực cánh sinh là việc gì bé có thể làm được thì dậy cho bé tự làm.

Tự lực cánh sinh bắt đầu việc ăn cơm.

Lúc bé đã được 8 tháng, khi ăn cơm, bé không muốn để người lớn đút cho bé ăn, mà muốn tự cầm thìa, giằng thìa hoặc đũa của người lớn để tự ăn, hoặc cho tay vào bát bốc ăn. Đây chính là lúc thích hợp nhất để bé tự tập ăn. Người lớn có thể cho bé chiếc thìa, cho bé tự khoắng trong bát, rồi đưa lên miệng.

Những điều quan trọng trong khi rèn luyện cho bé. Trước khi ăn cơm, dải giấy xung quanh chỗ bé ngồi ăn cơm, cho bé đeo yếm. Nói cho bé biết: "bắt đầu từ hôm nay, con phải tự ăn cơm." Bé nhất định sẽ rất vui mừng.

Trong bát của bé không nên cho nhiều rau và thức ăn và với độ nóng thích hợp, mỗi lần cho bé một loại thức ăn, không nên trộn mấy món với nhau, khiến cho bé ăn không ngon miệng.

Lúc đầu bé còn chưa biết xúc cơm trong bát cho vào miệng, nhưng vẫn cho bé cầm thìa, người lớn giúp bé cho cơm vào thìa, để cho bé tự cho vào miệng; Nếu như là thức ăn loãng hoặc sền sệt, thì người lớn có thể cầm tay bé giúp bé cho vào miệng.

Lúc đầu bé bé chỉ tự mình ăn được một hai miếng, nếu như người lợ́n kịp thời khen bé mấy câu, thì bé càng có hứng thú hơn.

Mỗi bữa cơm không nên ăn quá lâu, bởi vì trong lúc đói bé ăn rất ngon miệng, mới cặm cụi học ăn.

Những trẻ nhỏ được rèn luyện như vậy, thì thường là sau hai tuổi là có thể tự mình ăn uống. Tất nhiên là trong cả quá trình này người lớn không nên sợ phiền hà, vì bây giờ cảm thấy phiền hà, nhưng rèn luyện cho bé thói quen tốt sau này.

Uống nước bắt đầu uống bằng chai dần sần chuyển sang uống bằng cốc. Cũng như ăn cơm, bé cũng rất có hứng thú tự lực cánh sinh như ăn cơm.

Cách rèn luyện bé. Lúc bé khoảng 10 tháng, có thể để cho bé ôm chai tự ăn sữa và uống nước. Chai sữa nên nhỏ và thon một chút, cũng có thể mua loại chai có quai cầm, độ nóng của sữa và nước phải thích hợp. Người lớn cũng có thể bế bé, cho bé ngồi dựa vào chăn hoặc ngồi trong xe đẩy ăn.

Sau hai tuổi, bé càng có tính tự giác, biết chủ động yêu cầu tự mặc quần áo, nhân cơ hội này người lớn vừa động viên bé lại vừa phải kiên trì hướng dẫn và giúp bé.

1  2