Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-10-06 16:36:11    
Khu phong cảnh hồ Ha Na Sư ở phía bắc Tân Cương TQ

cri

Nhiều khu phong cảnh ở Tân Cương cũng có sự đổi thay như bờ hồ Ha Na Sư, nhân dân địa phương cũng thông qua việc phát triển ngành du lịch, mà cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Cụ A pu li Chư dân tộc Vây Ua là người sản xuất nhiều nho ở Thu Lu Phan là một người trong số này.

Khi chúng tôi gặp cụ thì cụ đang bận tiếp một đám du khách. Cụ vừa bày biện điểm tâm và hoa quả mời khách vừa nói với chúng tôi rằng, trước kia gia đình chủ yếu sống nhờ vào việc trồng nho, mỗi năm cũng chỉ kiệm khoảng mấy nghìn đồng RMB. Mười mấy năm trước, gia đình bắt đầu làm dịch vụ du lịch, cuộc sống đã ngày một khá giả. Cụ nói:

"Chúng tôi mỗi năm đón tiếp hơn 1000 du khách. Năm nay khách đến khá đông, tính đến nay đã đón nhận 1200 người, thu nhập trên 12 nghìn đồng RMB".

Cụ còn nói với chúng tôi rằng, những hoa quả ướp khô mà cụ đem đãi khách là miễn phí. Nhưng du khách vẫn thường chủ động mua rất nhiều hoa quả và quả khô do gia đình sản xuất. Cụ nói, mỗi năm chỉ riêng việc bán nho đã thu nhập khoảng 15 nghìn đồng RMB, mỗi năm đã thu nhập thêm trên 30 nghìn đồng RMB.

Con số thống kê cho thấy, năm ngoái, Tân Cương tiếp đón du khách nước ngoài đã vượt 300 nghìn lượt người, còn du khách trong nước vượt trên 12 triệu lượt người, thu nhập du lịch chiếm 5% tỷ trọng GDP của Tân Cương. Nghe nói, cứ mỗi một trăm đồng tiền trong túi của người dân Tân Cương thì có 8 đồng tiền là đến từ ngành du lịch.

Nhằm tăng nhanh phát triển ngành du lịch, 5 năm nay, Khu tự trị Vây Ua Tân Cương đã trước sau đầu tư hơn 4 tỷ đồng RMB vào việc xây dựng 5 khu phong là: Du lịch sinh thái núi cao hồ nước; Du lịch thám hiểm phong cảnh sa mạc; Du lịch phong cảnh thảo nguyên và bãi chăn nuôi; Du lịch di tích văn vật lịch sử ; Du lịch đặc sắc văn hóa và phong tục tập quán dân tộc v v. Ngoài ra, trung ương và chính quyền địa phương Tân Cương còn đầu tư hàng 10 tỷ đồng RMB, dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và sân bay phụ tại các khu danh thắng du lịch của Tân Cương.

Đương nhiên, đông đảo du khách kéo đến cũng đã gây sức ép to lớn đối với việc bảo hộ sinh thái của khu phong cảnh. Khi chúng tôi đến khu phong cảnh hồ Ha Na Sư đều thấy rõ điều này, theo đà việc người đến đây đầu tư ngày càng nhiều, các kiến trúc như khách sạn, cửa hàng ăn v v cũng đã nhiều lên.

Để làm dịu tình trạng nay, cơ quan quản lý khu phong cảnh Ha Na Sư quyết định, bắt đầu từ tháng 10 năm nay sẽ dỡ bỏ phần lớn các khách sạn và cửa hàng ăn trong khu cảnh, chỉ giữ lại nhà cửa của người Tu Oa và cư dân nguyên sống tại đây. Còn địa điểm nghỉ trọ của du khách thì đặt ở nơi cách hồ Ha Na Sư 30 km. Khi chúng tôi tới đây thì thấy từng dãy nhà kiểu châu Âu đang trong xây dựng. Chị Trương Hồng nhân viên khu phong cảnh Ha Na Sư nói với chúng tôi rằng, sau khi xây dựng xong, nnơi này sẽ trở thành khu sinh hoạt của du khách..

"Nhằm bảo vệ khu phong cảnh Ha Na Sư, chúng tôi đã rời khu sinh hoạt đến nơi nằm cách khu cảnh 30 km. Sau này du khách sẽ không nghỉ tại khu phong cảnh nữa. Như vậy môi trường sinh thái của Ha Na Sư sẽ được giữ gìn tốt hơn nữa."


1  2