Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-20 16:17:34    
Nỗi vui mừng và những điều khó xử của chị Đơ-Ji

cri
Ở khu vực Sơn Nam cách La Sa thủ phủ khu tự trị Tây Tạng 200 km về phía Nam có một người phụ nữ dân tộc Tạng phụ trách 12 huyện, đó là chị Đơ-ji chuyên viên khu hành chính Sơn Nam.

Khi phóng viên gặp chị Đơ-ji, thì đã là ngày thứ hai. Nhẽ ra phóng viên hẹn gặp chị vào chiều hôm trước, nhưng vì lúc đó chị đang khảo sát ở một thôn quê xa xôi, mãi cho đến khuya mới về. Vì vậy, vừa gặp phóng viên, chị liền xin lỗi vì sự thất hẹn của mình, không hề ra vẻ mình là chuyên viên.

Nói đến vùng Sơn Nam do chị phụ trách, chị Đơ-ji nói với phóng viên, hiện nay là thời kỳ phát triển tốt nhất của vùng này, 10 năm gần đây, luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế 2 con số, năm ngoái là 19 phần trăm, là khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất ở Tây Tạng, mức thu nhập thuần bình quân đầu người của cũng từ 143 đồng năm 1978 tăng lên đến 2252 đồng. Thế nhưng, điều khiến chị vui lòng là cả 12 huyện trong toàn khu vực đã phổ cập chế độ giáo dục nghĩa vụ 9 năm, cuối năm nay, có hy vọng hoàn toàn xóa nạn mù chữ cho những thanh niên tráng niên.

Tuy vậy, chị Đơ-ji nói, hiện nay chị cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm ,áp lực rất lớn, còn rất nhiều điều khó xử. Chị nói :

"Nhiệm vụ lớn nhất của chúng tôi hiện nay là làm thế nào khiến cho ưu thế tài nguyên của địa phương chúng tôi trở thành ưu thế kinh tế. Mọi người đều nói, Tây Tạng có nguồn tài nguyên phong phú, nhưng không hình thành thương phẩm, đây là con đường mà chúng tôi hiện nay và sau này phải làm."

Khu vực Sơn Nam là nơi bắt nguồn của văn hoá dân tộc Tạng. Mấy năm gần đây, ngành nông nghiệp xanh và ngành chăn nuôi phát triển rất nhanh, nhưng chưa hình thành hiệu ićh quy mô, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân chăn nuôi. Chị Đơ ji nói, trọng điểm công tác hiện nay và sau này của chính phủ là giúp đỡ người dân chăn nuôi xây dựng khu chăn nuôi có đặc sắc, chẳng hạn như, phát triển nuôi gà Tây Tạng, mở rộng diện tích trồng cây cải dầu và tỏi giống tốt, nâng đỡ ngành nuôi bò sữa ở vùng ngoại ô; Ngoài ra, còn khai thác các nghề thủ công nghiệp dân tộc như khai thác tài nguyên khóang sản, phát triển ngành dệt thảm Tây Tạng v,v và ngành du lịch sinh thái và văn hóa v,v cũng đều là công tác kinh tế trọng điểm của chính phủ. Những điều này đã phát huy đầy đủ ưu thế tài nguyên của khu vực Sơn Nam.

Tuy mới lần đầu gặp chị, nhưng phóng viên rất có hứng thú đối với những từng trải của người phụ nữ dân tộc Tạng cấp trưởng ty này, trong khi phỏng vấn và trò chuyện, phóng viên đã cảm nhận được niềm vui và những điều khó xử trong quá trình trưởng thành của chị.

1  2  3