Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 17:26:33    
Môn bóng chuyền bãi cát Trung Quốc giành được sự phát triển vượt bậc

cri

Nghe Online

Từ năm 1995 Trung Quốc bắt đầu triển khai môn bóng chuyền bãi cát đến nay, vận động viên Trung Quốc luôn chưa có biểu hiện xuất sắc trong thi đấu thế giới. Song, cục diện nay đã có sự thay đổi lớn trong năm nay. Trong 10 chặng thi đấu của giải bóng chuyền bãi cát nữ thế giới năm 2005, cặp vận động viên Trung Quốc Điền Giai/Vương Phi đã lọt vào hàng bốn cặp đứng đầu trong 6 chặng thi đấu. Do thành tích xuất sắc, hiện nay cặp Điền Giai/Vương Phi được 3744 điểm, xếp nhì bảng tích điểm. Ngoài ra, cặp Điền Giai/Vương Phi còn đoạt huy chương đồng tại giải vô địch Đức năm nay, Liên đoàn bóng chuyền bãi cát nhà nghề Mỹ (AVP) trình độ cao đã có ý mời họ tham gia. Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền bãi cát Trung Quốc Mậu Chí Hồng cho rằng, cặp Điền Giai/Vương Phi đã bước vào hàng trình độ cao thế giới. Ông nói:

"Phải nói rằng, tôi thấy họ đã bước vào hàng vận động viên mạnh, trước đây họ ở vào vị trí dẫn đầu ở tốp hai bảnh sắp hạng, năm nay họ phát huy ổn định hơn, đã bước lên bậc cao mới."

Vận động viên bóng chuyền bãi cát nam Trung Quốc im hơi lặng tiếng đã lâu năm nay cũng đã thay đổi cục diện thắng ít thua nhiều khi thi đấu với đội mạnh Âu Mỹ trước đây, thu được thành tích khá. Cặp Từ Cường/Từ Lâm Dận đã tham gia 9 chặng thi đấu giải thế giới, lọt vào hàng 32 cặp mạnh ở 5 chặng, hai lần lọt vào 16 cặp mạnh. Năm ngoái cặp này chỉ xếp thứ 55 thế giới, năm nay vươn lên xếp thứ 27 thế giới, đây cũng là lần đầu tiên vận động viên nam Trung Quốc lọt vào hàng 32 vận động viên đứng đầu thế giới.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền bãi cát Trung Quốc Mậu Chí Hồng cho rằng, năm nay vận động viên bóng chuyền bãi cát Trung Quốc thu được sự đột phá, hoàn toàn là kết quả dĩ nhiên. Ông nói, trong 5-6 năm qua, Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc đã bỏ nhiều tiền, để vận động viên bóng chuyền bãi cát ưu tú Trung Quốc liên tục tham gia các giải trình độ cao quốc tế, là một nguyên nhân quan trọng khiến trình độ vận động viên Trung Quốc nhanh chóng được nâng cao. Chính trong các cuộc không ngừng đọ sức với vận động viên hàng đầu thế giới, vận động viên Trung Quốc đã phong phú thêm kinh nghiệm thi đấu, hoàn thiện kỹ thuật. Ông Mậu Chí Hồng nêu ví dụ, năm nay cặp Điền Giai/Vương Phi giành được thành tích xuất sắc, là không tách rời việc họ lâu nay lăn lội trong giải bóng chuyên bãi cát thế giới—giải bóng chuyền bãi cát nhà nghề tiêu biểu cho trình độ cao nhất thế giới. Huấn luyện viên trưởng Mậu chí Hồng nói:

"Số chặng thi đấu giải bóng chuyền bãi cát thế giới mà chúng tôi tham gia mỗi năm một tăng lên, hiện nay nhìn về tổng thể, theo đà Trung tâm quản lý bóng chuyền không ngừng tăng thêm đầu tư vào mặt tham gia thi đấu, thành tích mỗi năm của chúng tôi đang không ngừng nâng cao, nhất là cặp Điền Giai/Vương Phi, từ xếp thứ 11 thế giới năm 2002, đến thứ 5 thế giới năm 2003, năm 2004 do Vương Phi có ít thương bệnh, đã ảnh hưởng đến tinh thần và việc phát huy kỹ thuật, chiến thuật, đã ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích. Năm nay họ lại nâng đến trình độ khá cao."

1  2