Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 17:26:33    
Môn bóng chuyền bãi cát Trung Quốc giành được sự phát triển vượt bậc

cri

Được biết, mỗi năm giải bóng chuyền bãi cát thế giới cả thảy tổ chức 19 chặng thi đấu, thi đấu phân bố ở các nơi Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á. Vận động viên đi tham gia thi đấu ở mỗi chặng đều phải tự bỏ tiền đi lại. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ đối với Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc. Tuy tham gia thi đấu phải mất nhiều tiền, nhưng Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc vẫn mỗi năm một tăng thêm số chặng tham gia thi đấu của vận động viên, tăng thêm số vận động viên tham gia thi đấu. Năm nay, có 4 cặp vận động viên bóng chuyền bãi cát nữ và 2 cặp vận động viên bóng chuyền bãi cát nam Trung Quốc đã tham gia giải bóng chuyền bãi cát thế giới. Đồng thời, Hội bóng chuyền địa phương Trung Quốc cũng tích cực cho vận độntg viên đi tham gia thi đấu. Năm nay, Hội bóng chuyền Thượng Hải đã cho cặp Từ Cường/Từ Lâm Dận đi Mỹ luyện tập thi đấu, trong thời gian ở Mỹ, cặp Từ Cường/Từ Lâm Dận đã tham gia ba chặng thi đấu liên đoàn AVP, đồng thời được Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Mỹ hướng dẫn.

Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sẽ tổ chức tại Bắc Kinh, Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc đặt mục tiêu tham gia thi đấu cho đội bóng chuyền bãi cát Trung Quốc là: Đội nữ phấn đấu đoạt một tấm huy chương, đội nam phấn đấu có một cặp vận động viên lọt vào hàng 16 cặp dẫn đầu. Huấn luyện viên trưởng Mậu Chí Hồng nói, xét từ thành tích thi đấu và đà đi lên của vận động viên Trung Quốc trong năm nay, rất có hy vọng thực hiện được mục tiêu này. Đến năm 2008 cặp Điền Giai/Vương Phi năm nay 24 tuổi sẽ ở vào độ tuổi hoàng kim, so sánh thấy, mấy cặp hoàng kim giới bóng chuyền bãi cát thế giới hiện nay, như cặp vận động viên Mỹ, vô địch thế vận hội A-ten, cặp vận động viên Bra-xin, thứ nhì thế vận hội A-ten, đều ở vào độ tuổi hơi lớn, đến thế vận hội Bắc Kinh, tình trạng thi đấu của mấy vận động viên này có thể hạ xuống. Bởi vậy, cặp Điền Giai/Vương Phi Trung Quốc rất có hy vọng tại thế vận hội Bắc Kinh. Về nam, Từ Lâm Dận 19 tuổi, cao 2 mét 03, bất kể về chiều cao thân thể hay kỹ thuật đều có không gian nâng cao rất lớn, nhìn từ giải bóng chuyền bãi cát thế giới năm nay, việc xuất hiện của anh khiến cặp Từ Cường/Từ Lâm Dận có thể đua tranh trên lưới với các vận động viên Âu Mỹ. Huấn luyện viên trưởng Mậu Chí Hồng nói:

"Nhất là Từ Lâm Dận, chiều cao thân thể của anh cũng có thể gọi là khá cao trên thế giới, hơn nữa sức bật của anh rất khá, việc xuất hiện của anh, khiến chúng ta có ưu thế nhất định trên lưới khi đua tranh với một số vận động viên mạnh trên thế giới. Trong thi đấu chặng Bồ Đào Nha năm nay, họ đã chiến thắng đội mạnh lâu nay Ác-hen-ti-na, thi đấu rất khá."

Để tiếp tục nâng cao trình độ môn bóng chuyền bãi cát Trung Quốc, Liên đoàn bóng chuyền Trung Quốc còn tích cực hợp tác với các nước mạnh bóng chuyền bãi cát thế giới. Được biết, sang năm đội tuyển bóng chuyền bãi cát Trung Quốc có thể mời huấn luyện viên nước ngoài đến chỉ đạo đội bóng, cũng có thể đi tập huấn lâu dài tại Ô-xtrây-li-a.


1  2